12:11 15/12/2015

Bão Melor càn quét Philippines

Cơn bão nhiệt đới Melor đã quét qua miền Trung Philippines mang theo mưa to và gió mạnh, khiến 3 người thiệt mạng và gây mất điện ảnh hưởng tới hàng triệu người.


Binh sĩ Philippines sơ tán người dân tránh bão Melor tại một ngôi làng ở thành phố Legaspi ngày 14/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai (NDRRMC) của Philippines ngày 15/12 cho biết bão Melor đã làm đổ cây và gây ra tình trạng mất điện tại ít nhất 7 tỉnh miền Trung nước này, 3 người thiệt mạng trong đó 2 người bị chết đuối trong lũ do bão gây ra tại thị trấn Catarman thuộc tỉnh miền Bắc Samar.

Trước đó, tối 14/12, bão Melor đã hoành hành tại bán đảo Bicol với dân số 5,4 triệu người trước khi tràn vào đảo Romblon sáng 15/12. Tính đến sáng 15/12, sức gió đã suy yếu phần nào, nhưng vẫn ở mức 170 km/giờ so với 185 km/giờ được ghi nhận ngày 14/12. Dự báo, bão Melor sẽ tiếp tục suy yếu khi hướng đến đảo Mindoro và ra Biển Đông vào tối 15/12. Hiện chưa có báo cáo vể con số thương vong hay thiệt hại do bão Melor gây ra tại bán đảo Bicol, nơi 720.000 người đã đi sơ tán từ cuối tuần qua.

Theo NDRRMC, 16 chuyến bay nội địa bị huỷ bỏ trong ngày 15/12 do thời tiết xấu, sau khi 54 chuyến bay đã bị huỷ ngày 14/12. Dự báo, Philippines sắp hứng chịu một cơn bão nhiệt đới khác đang hình thành ở phía Tây đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu 20 cơn bão. Tháng 10 vừa qua, bão Koppu tràn vào miền Bắc Philippines đã khiến 54 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải đi sơ tán. Trước đó, hồi tháng 11/2013, bão Haiyan, một trong những trận bão mạnh kỷ lục, đã gây ra những đợt sóng cao như sóng thần, san phẳng nhiều khu vực miền Trung nước này, làm 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích.

TTXVN/Tin Tức