05:19 02/05/2019

Bão mạnh nhất trong 5 năm sẽ tác động tới 100 triệu người dân Ấn Độ

Cơn bão nhiệt đới được đánh giá là mạnh nhất Ấn Độ trong gần 5 năm qua dự kiến sẽ tác động tới cuộc sống của 100 triệu người dân ở bờ biển phía Đông quốc gia này.

Chú thích ảnh
Ngư dân Ấn Độ kéo tàu thuyền vào bờ trước khi bão ập đến. Ảnh: CNN

Ngày 2/5, cơn bão Fani đạt sức gió 190 km/h và gió giật 201 km/h, được đánh giá tương đương với bão cấp 3.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết theo dự báo, bão Fani sẽ đổ bộ vào bang Odisha vào chiều 3/5. Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân Ấn Độ đã điều động chiến hạm cùng trực thăng tham gia công tác cứu hộ trong thời gian xảy ra bão.

Không quân và Lục quân Ấn Độ cũng ở trong tình trạng sẵn sàng tại các bang Odisha, Tây Bengal và Andhra Pradesh.

Nhiều khả năng Fani sẽ gây thiệt hại lớn trên con đường cơn bão này đi qua. Một số nơi tại Đông Ấn Độ có thể hứng chịu mực nước mưa vào khoảng 150 đến 300 mm.

Fani là cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm tại phía Bắc Ấn Độ Dương. Từ sáng 2/5, giới chức bang Odisha đã bắt đầu sơ tán 800.000 người dân.

Bão thường đổ bộ vào miền Đông và Đông Nam Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12. Trong năm 2017, bão Ockhi đã khiến 250 người chết tại bang Tamil Nadu và Kerala.

Hà Linh/Báo Tin tức