09:23 11/09/2014

Bạo lực tái diễn tại miền Nam Thái Lan

Ngày 11/9, một vụ xả súng và đánh bom nhằm vào cơ quan chính quyền tại Khok Pho, tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Ngày 11/9, một vụ xả súng và đánh bom nhằm vào cơ quan chính quyền tại Khok Pho, tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ bạo lực diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán trước đây với lực lượng nổi dậy để mang lại hòa bình cho các tỉnh miền Nam nước này.

Cảnh sát địa phương cho hay vụ bạo lực xảy ra khi một nhóm phiến quân tấn công văn phòng Tổ chức hành chính Magood Tambon, xả súng vào những người đang làm việc tại đây. Các tay súng đã gài hai quả bom ở gần đó trước khi rời khỏi hiện trường, khiến một phần tòa nhà bị phá hủy. Giới chức địa phương xác nhận hai quan chức cấp cao chính phủ cũng thiệt mạng trong vụ bạo lực này.

Cảnh sát tại miền Nam Thái Lan đối phó với làn sóng bạo lực đẫm máu kéo dài nhiều năm.


Cùng ngày, một nhóm phiến quân đã thực hiện một vụ tấn công tương tự vào một văn phòng chính quyền khác tại huyện Yaring, song không gây thương vong.

Các số liệu thống kê cho biết hơn 6.100 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom xảy ra như cơm bữa tại các tỉnh miền Nam Thái Lan - nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống- kể từ khi bạo lực bùng phát tại khu vực này năm 2004. Từ năm ngoái, chính quyền của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bắt đầu các cuộc hòa đàm với nhóm nổi dậy Mặt trận Cách mạng dân tộc (BRN). Tuy nhiên, tiến trình này nhanh chóng đổ vỡ do các cuộc biểu tình chống chính phủ, mà đỉnh điểm là cuộc đảo chính quân sự hồi tháng Năm vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha từng tuyên bố đặt "ưu tiên cấp thiết của quốc gia" lập lại hòa bình ở khu vực miền Nam thông qua các biện pháp chính trị.


TTXVN/Tin Tức