04:00 07/04/2012

Bạo lực tái bùng phát tại Xyri

Hãng Reuters ngày 6/4 cho biết quân chính phủ Xyri đã sử dụng xe tăng giao chiến với lực lượng chống đối vào thời điểm chỉ 4 ngày trước hạn chót rút quân chính phủ theo kế hoạch hòa bình của đặc phái viên quốc tế Kofi Annan nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài một năm qua tại Xyri.

Đamát tố cáo lực lượng đối lập gây chiến

Hãng Reuters ngày 6/4 cho biết quân chính phủ Xyri đã sử dụng xe tăng giao chiến với lực lượng chống đối vào thời điểm chỉ 4 ngày trước hạn chót rút quân chính phủ theo kế hoạch hòa bình của đặc phái viên quốc tế Kofi Annan nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài một năm qua tại Xyri. Tình trạng bạo lực bùng phát tại Xyri diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon cảnh báo rằng cuộc xung đột này có chiều hướng xấu đi.

Quân chính phủ Xyri. Ảnh: Internet

Nguồn tin của Reuters cho biết đụng độ nổ ra tại ba điểm gồm thị trấn Douma (gần thủ đô Đamát), thành phố Homs và khu vực Rastan (phía bắc Homs). Các cuộc biểu tình chống chính phủ, theo hãng tin AFP có tới hàng nghìn người tham gia, đã xảy ra ở tỉnh Hasakeh miền đông Xyri, thị trấn Qamishli và thành phố Deir al-Zor. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu ủng hộ các thành phố chống chính phủ.

Tình trạng bạo lực leo thang cùng lúc Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực hỗ trợ người tỵ nạn Xyri sau khi một số lượng kỷ lục người Xyri vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Davutoglu nói rằng khoảng 2.800 người Xyri đã chạy sang nước láng giềng chỉ riêng trong ngày 5/4.

Cũng trong ngày 6/4, hãng thông tấn chính thức SANA của Xyri cho biết nước này đã gửi hai bức thư với cùng nội dung tới Hội đồng Bảo an LHQ và TTK LHQ Ban Ki-moon để thông báo về các hành động khủng bố của các nhóm vũ trang chống đối được sự hậu thuẫn của một số nước Arập và phương Tây. Hai bức thư nhấn mạnh: “Những hành động khủng bố của các nhóm vũ trang chống đối tại Xyri đã gia tăng trong vài ngày qua, đặc biệt là sau khi (Xyri) đạt được thỏa thuận về bản kế hoạch (hòa bình) của ông Kofi Annan”.

Bộ Ngoại giao Xyri cũng chỉ trích Cao ủy nhân quyền LHQ Navi Pillay về việc bà Pillay cố tình làm ngơ các hành động tấn công của các nhóm vũ trang khủng bố. Đại sứ Xyri tại LHQ Bashar Ja'afari cũng nói rõ kế hoạch hòa bình không yêu cầu rút lực lượng cảnh sát, vì vậy chính phủ sẽ duy trì triển khai cảnh sát ở mức tối thiểu tại các khu vực mà quân đội đã rút nhằm bảo vệ thường dân. Ông bày tỏ quan ngại các nhóm vũ trang đối lập tranh thủ thời cơ đẩy mạnh hoạt động tại các khu vực nói trên và yêu cầu lực lượng đối lập cũng đưa ra cam kết thực hiện kế hoạch hòa bình.

Cùng ngày 6/4, các nhà chức trách Xyri cho biết đã phá vỡ âm mưu của một nhóm khủng bố tuồn vũ khí từ lãnh thổ Libăng vào Xyri. Trong khi đó, tại thành phố Hama, lực lượng an ninh Xyri đã tịch thu một lượng lớn các loại vũ khí và thiết bị nổ điều khiển từ xa. Hãng SANA cho biết quân đối lập đã phá hoại một dự án thủy lợi tại thành phố Aleppo miền nam nước này, và đang nhắm mục tiêu vào hơn 150 cống tưới tiêu nông nghiệp tại đây.

T.H - TL