12:23 10/12/2017

Bạo lực lại bùng phát liên quan đến vấn đề Jerusalem

Trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ bạo lực tại Jerusalem sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố coi thành phố này là thủ đô của Israel, ngày 10/12, một người Palestine đã đâm trọng thương một nhân viên an ninh Israel.

Quang cảnh cuộc biểu tình ủng hộ người dân Palestine tại Jakarta, Indonesia ngày 10/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Israel cho biết nhân viên an ninh này bị thương nghiêm trọng và đang được chữa trị sau vụ tấn công xảy ra ở một nhà ga xe buýt chính. Trong khi đó, đối tượng tấn công đã bị bắt giữ được xác định là một thanh niên Palestine 24 tuổi sống tại khu vực Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Trên Twitter, cảnh sát Israel gọi đây là một tấn công khủng bố.

Ngày 6/12, Tổng thống Trump đã tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này một khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Quyết định trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nước trên thế giới, gây lo ngại sẽ hủy hoại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palesine cũng như đe dọa an ninh khu vực.

Quy chế của thành phố Jerusalem vốn là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với người Hồi giáo. Vì vậy các cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều nước có đông người Hồi giáo như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Pakistan và Indonesia, thậm chí ở cả những nước mà người Hồi giáo chỉ là thiểu số như Bangladesh và Ấn Độ.

Đặc biệt, ngày 8/12, hàng nghìn người dân Palestine đã đổ xuống đường phố khu Bờ Tây, Dải Gaza, Đông Jerusalem. Đụng độ trong các ngày từ 7-9/12 đã làm 2 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Cùng ngày, những nhóm biểu tình quá khích đã buộc lực lượng an ninh Liban đã phải sử dụng khí ga và vòi rồng để giải tán đám đông khỏi khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Beirut. Những người biểu tình phất cờ của người Palestine, đốt cờ Mỹ và Israel trên các phố và ném đạn vào lực lượng an ninh.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo các nước cũng tiếp tục bày tỏ sự phản đối với quyết định của Washington, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã miêu tả Israel là một quốc gia khủng bố và tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện để chống lại quyết định của Mỹ. Trên cương vị là Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn của OIC dự kiến diễn ra ngày 13/12 tới nhằm xem xét một cách phản ứng chung trước tuyên bố của Mỹ.

Kêu gọi Tổng thống Mỹ xem xét lại quyết định về Jerusalem, Thái tử Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA), phó Tư lệnh Tối cao Các Lực lượng vũ trang UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan nhận định quyết định của Mỹ sẽ mở đường cho những nhóm khủng bố vốn đã bị thiệt hại nặng nề trong năm nay.

Phát biểu với đoàn đại biểu của Mỹ đến từ Viện Chính sách Cận Đông Washington, Thái tử Sheikh Mohammed nhấn mạnh quyết định đơn phương của ông Trump đã vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc đồng thời kêu gọi Washington rút lại, làm việc một cách hiệu quả và trung lập nhằm đưa ra những điều kiện hòa bình cho tất cả các bên.

TTXVN/Báo Tin tức