05:23 23/05/2011

Bão lớn tàn phá Trung Tây nước Mỹ

Ngày 23/5 (giờ Việt Nam), một trận bão lớn đã quét qua khu vực Trung Tây nước Mỹ, gây thiệt hại lớn về người và san phẳng nhiều nhà cửa.

Ngày 23/5 (giờ Việt Nam), một trận bão lớn đã quét qua khu vực Trung Tây nước Mỹ, gây thiệt hại lớn về người và san phẳng nhiều nhà cửa.

Joplin tan hoang sau bão. Ảnh: Internet


Thiệt hại nặng nhất là thành phố Joplin, bang Missouri với ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ủy viên hội đồng thành phố kiêm Phó Thị trưởng, bà Melodee Colbert-Kean cho biết, thành phố Joplin ở trong tình trạng "hỗn loạn". Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời điều tra viên hạt Newton, ông Mark Bridges cho biết, con số thương vong có khả năng lên tới 100 người.

Các đội cứu hộ đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhânvà những người sống sót. Thống đốc bang Missouri, ông Jay Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ lực lượng cảnh sát và các cơ quan khác của bang khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng thống Barack Obama đã ra thông báo bày tỏ "chia buồn sâu sắc" tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết, ông cũng đã chỉ đạo Cơ quan điều phối khẩn cấp liên bang (FEMA) hỗ trợ các nỗ lực ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khi đó, cùng ngày, một cơn bão khác đã quét qua phía bắc thành phố Minneapolis và vùng ngoại ô, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, gara, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Quang Tuyến