12:22 30/12/2014

Bão Jangmi tiến gần Biển Đông

Vị trí tâm bão Jangmi ở trên vùng biển Sulu của Philippines, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Hồi 19 giờ ngày 30/12, vị trí tâm bão Jangmi ở trên vùng biển Sulu (Philippines), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 31/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông Nam đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 1/1/2015, vị trí tâm bão ở cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.


TTXVN/Tin tức