05:15 08/05/2026

Bạo hành trẻ em là 'tội phạm ẩn', cần phòng ngừa từ gốc

Tình trạng bé 2 tuổi bị mẹ ruột và "cha hờ" bạo hành đã dần ổn định, nguy cơ mất máu ở trẻ đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn phải theo dõi sát nguy cơ viêm phổi, nhiễm trùng và biến chứng tụy kéo dài.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm em bé bị bạo hành. Ảnh: Đỗ Bá

Ngày 8/5, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên em bé 2 tuổi là nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, hiện trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi hơn 2 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng với nhiều tổn thương nghiêm trọng như: Chấn thương gan, lách, tụy, phổi và nhiều vị trí gãy xương do bị bạo hành. Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm, các chỉ số sức khỏe đang dần ổn định.

Chia sẻ tình trạng của bệnh nhi và hành trình cứu chữa suốt nhiều ngày qua, các bác sĩ thương cảm cho biết: Cháu bé mới hơn 2 tuổi, thân hình bé nhỏ, phải chống chọi với hàng loạt tổn thương nghiêm trọng sau những trận đòn tàn nhẫn từ chính người lớn quanh mình. Trên mình đứa trẻ mang đầy thương tích khiến ai cũng xót xa. Điều khiến nhiều người ám ảnh không chỉ là những con số chuyên môn, mà còn là hoàn cảnh phía sau đứa trẻ.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Trẻ được chuyển lên cấp cứu trong tình trạng rất nặng với hàng loạt tổn thương nghiêm trọng: Chấn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương vùng đầu. Khi bệnh viện tiếp nhận, trẻ đã suy hô hấp, có sốc, tình trạng rất nặng.

Đến nay, nguy cơ mất máu ở trẻ đã được kiểm soát. Các chỉ số gan, thận, tụy đang dần trở về bình thường. Tuy nhiên, trẻ vẫn cần theo dõi sát nguy cơ viêm phổi, nhiễm trùng và biến chứng tụy kéo dài.

Những ngày qua, các y bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện thay phiên chăm sóc bé ban ngày. Ban đêm, nhân viên của Trung tâm Công tác xã hội TP Hồ Chí Minh túc trực chăm sóc, chơi cùng bé để xoa dịu sang chấn tinh thần. Có những đêm, các điều dưỡng gần như thức trắng chỉ để theo dõi từng cơn sốt, từng nhịp thở của đứa trẻ.

Đặc biệt, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt “mô hình một cửa” - mô hình phối hợp liên ngành dành cho trẻ bị bạo hành, xâm hại đang được ngành y tế TP Hồ Chí Minh triển khai trong hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Ngoài công tác điều trị cấp cứu, bệnh viện đồng thời phối hợp với các đơn vị công tác xã hội, tâm lý, bảo vệ trẻ em và cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ.

Theo đó, bệnh viện không chỉ điều trị cấp cứu mà đồng thời kết nối công tác xã hội, tâm lý, bảo vệ trẻ em, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để bảo vệ toàn diện cho trẻ.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, mô hình này trước đây triển khai tại Bệnh viện Hùng Vương, hiện mở rộng sang các bệnh viện nhi.

“Khi có trường hợp phụ nữ hoặc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, hệ thống sẽ kích hoạt ngay. Bệnh viện tiếp nhận điều trị, sau đó phối hợp trung tâm công tác xã hội để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ tâm lý”, ông Nguyễn Tăng Minh cho biết.

Trong trường hợp của bệnh nhi này, toàn bộ chi phí điều trị, sinh hoạt, nhu yếu phẩm hiện được Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng Phòng Công tác xã hội hỗ trợ. Sau xuất viện, bé sẽ tiếp tục được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TP Hồ Chí Minh tối đa 3 tháng để thuận lợi tái khám, theo dõi. Sau đó, trẻ sẽ được chuyển về cơ sở bảo trợ xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục nuôi dưỡng lâu dài.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá cao hiệu quả của mô hình “một cửa” và cho biết Bộ Y tế sẽ xem xét nhân rộng mô hình này trên toàn quốc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, “đừng đợi trẻ bị đánh rồi mới cứu” mà điều quan trọng hơn là phải ngăn chặn bạo hành trẻ em từ trước khi bi kịch xảy ra. Bạo hành trẻ em là “tội phạm ẩn”, rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Dù Việt Nam đã có nhiều chính sách bảo vệ trẻ em như Luật Trẻ em 2016, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ và Bộ Chính trị, nhưng thực tế vẫn liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng. Chỉ trong thời gian ngắn, cả nước liên tục ghi nhận nhiều vụ bạo hành nghiêm trọng, trong đó có trường hợp trẻ tử vong.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng, để phòng ngừa hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành thay vì chỉ riêng ngành y tế. Đặc biệt cần quan tâm việc xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành, tương tự như nhiều quốc gia đang áp dụng.

Những trẻ thuộc nhóm nguy cơ rất cao phải được cả xã hội cùng theo dõi, hỗ trợ. Chính quyền địa phương, đoàn thể, trường học, y tế… phải cùng vào cuộc. Khi cộng đồng và chính quyền hiện diện thường xuyên, những người có ý định bạo hành cũng sẽ e dè hơn.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

“Phải để số 111 len lỏi tới từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình có nguy cơ cao. Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có bạo hành là phải nghĩ ngay tới 111”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, cơ chế hoạt động của tổng đài 111 hiện khá đầy đủ, có thể kích hoạt ngay sự phối hợp liên ngành khi tiếp nhận thông tin nguy cơ trẻ bị xâm hại, bạo hành.

Tại buổi thăm, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cùng lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho bệnh nhi bị bạo hành. Đoàn công tác cũng thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt cho 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc