06:22 06/06/2019

Báo Hàn Quốc nhấn mạnh 'phép màu' của HLV Park Hang-seo tại King's cup 2019

Truyền thông Hàn Quốc lại có dịp tung hô về 'phép màu' của chiến lược gia Park Hang-seo trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tối 5/6 trước đội chủ nhà Thái Lan ở sân vận động Chang Arena - nơi mà người Thái gọi là "Lâu đài Sấm sét".

Chú thích ảnh
Niềm vui của Anh Đức sau khi ghi bàn. Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN

Tờ báo MBC Sports của Hàn Quốc đăng bài viết với tiêu đề: "Việt Nam may mắn chiến thắng trước Thái Lan bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Phép màu của HLV Park Hang-seo lại xuất hiện". Tác giả bài viết nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách và dưới sức ép của hàng vạn khán giả nước nhà. Thế nhưng, HLV Park Hang-seo vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt. Trái ngược với lần gặp nhau trước đó, HLV Park Hang-seo không sử dụng sơ đồ 4-3-3 mà quay lại sơ đồ 3-4-3 sở trường của mình. Thái Lan chơi bóng quyết liệt và thô bạo, khiến một vài cầu thủ Việt Nam phải đau đớn trên sân. Một trong số đó là tình huống xấu chơi của Pansa". 

Tờ báo này bình luận: "Về thế trận, Việt Nam chơi chủ động hơn dù có đôi phần lép vế trong hiệp 2 nhưng cuối cùng, Anh Đức là người mang lại bàn thắng duy nhất ở phút 90+4 với một cú đánh đầu khá tốt cộng thêm một chút may mắn".

Kết quả 1-0 không chỉ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào chung kết King's Cup 2019 gặp đội tuyển Curacao vào tối 8/6 tới, mà đây còn là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan sau 11 năm. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã tỏ ra tức giận khi chứng kiến thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai thể hiện lối chơi đầy thô bạo và áp dụng sai chiến thuật lẫn cách sắp xếp nhân sự trước đội quân áo đỏ. Phần lớn người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã lên tiếng yêu cầu sa thải HLV Sirisak Yodyardthai sau khi chứng kiến thất bại này.

Thanh Phương (TTXVN)