Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng: Bị cáo Nguyễn Văn Khanh kháng án

Chiều 17/5, bà Nguyễn Thị Mai, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, tòa đã nhận được đơn kháng án của bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và một số bị cáo nguyên là cán bộ huyện Tiên Lãng bị xét xử về tội “hủy hoại tài sản” trong vụ cưỡng chế xảy ra ngày 5/1/2012 tại khu đầm ông Đoàn Văn Vươn thuộc xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), gồm: Phạm Xuân Hoa, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng; Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang. Các bị cáo này đều cho rằng mức án mà Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt như vậy là nặng.


Riêng bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” không kháng án.


Sau khi tiếp nhận đơn kháng án, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tập hợp hồ sơ và chuyển lên Tòa án nhân dân tối cao để thụ lý giải quyết, hiện vẫn chưa biết khi nào sẽ xét xử phúc thẩm.


Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm vụ án này, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiền (SN 1958, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) 15 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Văn Khanh (SN 1961, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị phạt 30 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”, thời hạn thi hành tính từ ngày bị bắt tạm giam. Các bị cáo: Phạm Xuân Hoa (SN 1955, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng) bị phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thanh Liêm (SN 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Phạm Đăng Hoan (SN 1960, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) 15 tháng tù, cho hưởng án treo.


Hoàng Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN