V-League 2014: Ấn tượng Thanh Hóa

Kể từ khi có mặt tại V-League, chưa bao giờ Thanh Hóa chơi hay đến thế. Rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho thành công ấy của đội bóng xứ Thanh.


Vài năm trước, người lạc quan nhất cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày, sân Thanh Hóa sẽ là tâm điểm của V-League. Người nào yêu bóng đá xứ Thanh nhất cũng chỉ dám mơ, đội bóng của họ trụ hạng một cách vững vàng và đủ sức gây khó cho các ông lớn. Tuy nhiên, V-League 2014 lại đang chứng kiến một Thanh Hóa chơi thăng hoa với vị trí số 1 đầy vững chắc trên bảng xếp hạng. Và những điều đưa đến thành công vừa qua của Thanh Hóa chính là tài chính ổn định, cầu thủ giỏi, khán giả máu lửa…


 

Thanh Hóa (trái) đang có phong độ ấn tượng dưới thời HLV Mai Đức Chung.

 

Có thể thấy rõ một điều là CLB Thanh Hóa được nhận sự quan tâm đặc biệt của người dân xứ Thanh. Các CĐV Thanh Hóa đã biến sân nhà thành “chảo lửa” với những khán đài không còn chỗ trống. Mới đây, Hội CĐV Thanh Hóa đã lập kế hoạch cổ vũ đội nhà mỗi khi đi thi đấu trên sân khách. CĐV chính là động lực, là niềm cảm hứng của thầy trò HLV Mai Đức Chung suốt từ đầu mùa giải đến giờ.


Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, rất nhiều đội bóng ở Việt Nam đang phải đối mặt với bài toán kinh tế. Và Thanh Hóa không phải là đội bóng giàu có nhất V-League nhưng lãnh đạo đội nỗ lực thanh toán tiền lót tay và trả lương, thưởng đúng hạn nhất. Với chuỗi trận thắng liên tiếp vừa qua, có thể nói các cầu thủ Thanh Hóa là những người nhận được số tiền thưởng cao nhất của V-League 2014 đến thời điểm này.


Tinh thần thi đấu quyết liệt, sự tỏa sáng của cả một tập thể và đặc biệt là phong độ thi đấu ổn định của cả một tập thể chính là sức mạnh đưa Thanh Hóa đến với thành công như hiện nay. Ở mùa giải trước, CLB Thanh Hóa chỉ được xem là ngựa ô và hụt hơi trong cuộc đua vô địch ở những thời khắc quyết định. Rút kinh nghiệm mùa giải trước, năm nay HLV Mai Đức Chung đã tái thiết Thanh Hóa bằng cách giữ lại những cá nhân tốt, bổ sung thêm những gương mặt chất lượng và cải thiện lối chơi. Hiện Thanh Hóa đang sở hữu một “vũ khí hủy diệt” là tiền vệ người Slovenia - Nastja Ceh. Với đẳng cấp của cầu thủ từng dự VCK World Cup 2002, Nastja Ceh đóng vai trò “nhạc trưởng”, điều tiết lối chơi của Thanh Hóa rất ấn tượng. Nhờ khả năng điều phối của tiền vệ này, Thanh Hóa chính là đội có lối chơi đường nét và hiện đại nhất tại V-League. Với lối chơi ấn tượng của mình, CĐV xứ Thanh đang hy vọng Nastja Ceh sẽ giữ vững phong độ và tiếp tục thăng hoa để cùng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bay cao ở giải đấu quốc nội.


Thành công lớn nhất của ông Chung là đoàn kết nội bộ, các cầu thủ tích cực cạnh tranh và cạnh tranh theo cách tích cực, chuyên nghiệp nhất. HLV Mai Đức Chung đã xây dựng được một tập thể đồng đều và bàn thắng có thể đến từ mọi vị trí trên sân. Ở Thanh Hóa, các hậu vệ không chỉ biết phòng ngự mà còn giỏi trong tấn công. Những hậu vệ như, Van Bakel, Xuân Thành luôn biết ghi bàn khi những tiền đạo chưa kịp “nổ súng” để giúp Thanh Hóa giành chiến thắng. Hay như một cầu thủ trước chỉ được biết đến trên sân bóng đá “phủi” là Nghiêm Xuân Tú hiện cũng đang lột xác cùng Thanh Hóa với những đóng góp nổi bật và nhận được sự quan tâm của rất nhiều CLB trong nước. Với hàng hậu vệ công thủ toàn diện của mình Thanh Hóa cũng đang là đội thủng lưới ít nhất V-League 2014.


Sau 10 vòng đấu, Thanh Hóa đang vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng và với những gì đã thể hiện, đội bóng xứ Thanh đang cho thấy mình đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của mùa giải năm nay.


Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN