Virút corona có thể gây đại dịch

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cảnh báo chủng virút corona có nguồn gốc từ Trung Đông (MERS-CoV), gần giống với virút gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) bùng phát năm 2003 làm gần 800 người chết, có khả năng lây lan thành một đại dịch trên toàn cầu.


 

Chủng virút corona có khả năng lây lan thành đại dịch toàn cầu.

 

WHO nhấn mạnh căn bệnh này có "mức độ báo động" tương đương với hai chủng cúm khác có thể lây sang người là H5N1, xuất hiện cách đây một thập kỷ và H7N9, mới được phát hiện tại Trung Quốc từ tháng 3 vừa qua.


WHO đánh giá nguy cơ lây lan virút corona cao do nó có khả năng di chuyển ra khắp thế giới. Gây nên các triệu chứng ho, sốt và viêm phổi, loại virút này đã phát tán sang Anh, Pháp, Đức và Italia. Nhiều ca nhiễm bệnh đã được phát hiện tại Gioócđani, Cata, Tuynidi và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.


Do những nguyên nhân trên, WHO khuyến cáo "tất cả các quốc gia trên thế giới cần phải bảo đảm rằng các nhân viên y tế của họ nhận thức được mức độ nguy hiểm của virút, căn bệnh mà nó gây ra và trong trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân, cần phải xác định xem có phải nhiễm MERS-CoV hay không".

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN