Vinh danh nghệ nhân làng nghề truyền thống

Ngày 3/1, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam đã trao bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh và thợ giỏi tiêu biểu cho các cá nhân tỉnh Hà Nam.


Hai cá nhân được công nhận nghệ nhân cấp tỉnh là ông Phạm Trí Quang, nghệ nhân nghề trống (thôn Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên) và ông Lại Văn Tiến, nghệ nhân nghề gốm (làng gốm Quyết Thành, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng). 26 cá nhân khác được công nhận thợ giỏi tiêu biểu cấp tỉnh hoạt động trong các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ như: Thêu, gốm, mộc và trống.


Tỉnh Hà Nam hiện có trên 50 làng nghề, trong đó có những làng nghề lâu đời, đã xây dựng được nhãn hiệu cho sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương như: Bánh đa nem làng Chều (huyện Lý Nhân), gốm Quyết Thành (huyện Kim Bảng), rượu Vọc Long Tửu (huyện Bình Lục).

 

Nguyễn Cúc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN