Trung Quốc nới lỏng chính sách một con từ đầu năm 2014

Chính phủ Trung Quốc đã chính thức phê chuẩn kế hoạch thay đổi chính sách hạn chế sinh đẻ bằng việc mở rộng diện gia đình được sinh con thứ hai. Chính sách dân số mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ đầu năm 2014.

 

Các cặp vợ chồng được phép sinh hai con nếu như một trong hai vợ chồng là con một.AFP/TTXVN


Các cặp vợ chồng được phép sinh hai con nếu như một trong hai vợ chồng là con một. Giới chức trách Trung Quốc đang trong quá trình tính toán số lượng các cặp vợ chồng đủ điều kiện được sinh thêm con thứ hai, trước khi những quy định cụ thể về chính sách dân số mới được thông qua.


Tháng trước, Trung Quốc công bố sẽ cho phép thêm hàng triệu gia đình được sinh con thứ hai. Đây là sự nới lỏng mới nhất đối với chính sách một con mà nước này đã áp dụng trong gần ba thập kỷ qua. Đồng thời, đây cũng là một phần của kế hoạch nâng tỷ lệ sinh sản và giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho lực lượng dân số đang già hóa.


Đang có những cảnh báo rằng số dân trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã bắt đầu giảm xuống. Trung Quốc hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số gần 1,4 tỷ người.


Tiến Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN