Trung Quốc định phóng Hằng Nga 5 vào năm 2017

Thông tin trên do ông Ngô Chí Kiên, người phát ngôn Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp phục vụ quốc phòng của Trung Quốc, đưa ra trong một cuộc họp báo ngày 16/12.

Ảnh Hằng Nga 3 do xe tự hành Thỏ Ngọc chụp ngày 15/12.


Theo ông Ngô Chí Kiên, quá trình phát triển tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 5 đang tiến triển thuận lợi. Sứ mệnh của Hằng Nga 3 vừa kết thúc thành công là giai đoạn thứ hai trong chương trình thăm dò Mặt Trăng của Trung Quốc. Chương trình này sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo gồm lấy mẫu và trở về Trái Đất - giai đoạn này sẽ gồm sứ mệnh Hằng Nga 5 và Hằng Nga 6.


Giai đoạn thứ ba sẽ phức tạp hơn vì cần phải đạt nhiều đột phá trong công nghệ để thực hiện thành công các bước như cất cánh từ bề mặt của Mặt Trăng, “gói ghém” các mẫu vật lấy trên Mặt Trăng, bay vào quỹ đạo Mặt Trăng và trở về Trái Đất. Ông Ngô Chí Kiên cho hay tất cả công nghệ thực hiện các công đoạn này đều mới mẻ với Trung Quốc, đồng thời thừa nhận Trung Quốc vẫn lạc hậu so với Mỹ và Nga trong nhiều lĩnh vực. Trong giai đoạn tới, Trung Quốc đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế nhiều hơn trong khám phá vũ trụ vì lợi ích của nhân loại.


Tàu Hằng Nga 4 vốn là tàu dự phòng cho Hằng Nga 3 sẽ được sửa lại để kiểm tra công nghệ cho Hằng Nga 5. Trước đó, sứ mệnh Hằng Nga 1 và 2 đã được thực hiện trong năm 2007 và 2010.


Ông Ngô Chí Kiên nhấn mạnh: “Hoàn thành giai đoạn thứ ba sẽ không có nghĩa là chương trình thăm dò Mặt Trăng của Trung Quốc kết thúc. Nó sẽ là một điểm khởi đầu mới”. Tuy nhiên, kế hoạch tiếp theo khi giai đoạn ba hoàn thành đang được nghiên cứu.


Trước đó, tàu Hằng Nga 3 đã đáp xuống Mặt Trăng thành công vào chiều ngày 14/12. Thỏ Ngọc, xe tự hành đầu tiên của Trung Quốc, đã tách khỏi tàu Hằng Nga 3 vào sáng sớm 15/12. Tàu Hằng Nga 3 và xe Thỏ Ngọc đã chụp ảnh lẫn nhau trên Mặt Trăng rồi truyền về Trái Đất.

 

Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN