Triều Tiên sẵn sàng đối thoại hòa bình

Báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 23/5 đưa tin, đặc phái viên của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong - un đang ở thăm Bắc Kinh đã nói rằng Bình Nhưỡng mong muốn hòa bình và sẵn sàng đàm phán với các nước liên quan về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.


Đặc phái viên Triều Tiên - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong - hae, cho biết Triều Tiên "hy vọng tập trung sức lực để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và sẵn sàng tạo ra một môi trường hòa bình bên ngoài để phục vụ mục tiêu này".


Gần đây, mối quan hệ giữa Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc có chiều hướng đi xuống sau hàng loạt động thái phóng tên lửa, thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.


Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn một tổ chức dân sự cho biết Triều Tiên hôm 22/5 đã gửi một bản fax cho Hàn Quốc đề xuất cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm ngày hai bên ký Tuyên bố chung hai miền vào ngày 15/6 tới. Triều Tiên cho rằng cách duy nhất để khôi phục quan hệ liên Triều và mở ra một hoàn cảnh mới hướng tới thống nhất hai miền là thực hiện Tuyên bố chung lịch sử ký hồi tháng 6/2000.

 

Hoàng Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN