Triều Tiên dỡ lệnh báo động chiến đấu cao nhất

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ cấp cao giấu tên của Hàn Quốc ngày 7/5 cho biết, CHDCND Triều Tiên dường như đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sẵn sàng chiến đấu công bố hồi tháng 3 vừa qua và di chuyển hai tên lửa tầm trung Musudan khỏi các bãi phóng.


 

(Ảnh tư liệu) Tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ neo đậu tại cảng Busan ngày 28/2/2013.

Theo nguồn tin trên, "Triều Tiên dường như đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo chiến đấu mức cao nhất vào khoảng ngày 30/4. Việc rút hai tên lửa Musudan cũng phù hợp với việc dỡ bỏ lệnh cảnh báo chiến đấu. Có vẻ như hai tên lửa Musudan đã được chuyển đến một địa điểm khác, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa xác định được vị trí của chúng".


Trong khi đó, giới chức Mỹ ngày 6/5 cũng cho biết, Triều Tiên đã di chuyển hai tên lửa tầm trung khỏi các bãi phóng ở bờ biển phía đông nước này.
Giới phân tích cho rằng, tín hiệu trên cho thấy căng thẳng đang hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên, sau khi xuất hiện những lo ngại rằng Bình Nhưỡng sắp tiến hành thử hạt nhân.


Cùng ngày, trả lời họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố nước này vẫn duy trì báo động trước nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa, bất chấp giới truyền thông đưa tin Bình Nhưỡng đã đưa các tên lửa khỏi bãi phóng.


Trong một diễn biến khác, Triều Tiên ngày 7/5 cảnh báo sẽ tấn công đáp trả ngay lập tức nếu như có bất kỳ “một quả đạn pháo” nào trong cuộc diễn tập quân sự thường niên Mỹ - Hàn đang diễn ra rơi vào khu vực lãnh hải tranh chấp giữa hai nước. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, dẫn tuyên bố của quân đội nước này, cho biết việc Hàn Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật gần biên giới trên biển Hoàng Hải có thể khiến tình hình căng thẳng hiện nay trở thành "một cuộc chiến tranh thực sự".


Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc ngày 6/5 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày trên biển Hoàng Hải, với sự tham gia của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles, các tàu khu trục lớp Aegis và máy bay do thám P-3C của Mỹ.


Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ sẽ cập cảng Busan của Hàn Quốc và tham gia cuộc tập trận hải quân chung Hàn - Mỹ vào cuối tuần này.


Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc) - Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN