Triều Tiên diễu binh kỷ niệm Quốc khánh

Ngày 9/9, tại thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức diễu binh hoành tráng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh (9/9/1948 - 9/9/2013). Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một tháng qua, Triều Tiên tổ chức hoạt động này, lần gần đây nhất là vào ngày 27/7, nhân kỷ niệm 60 năm ký hiệp định đình chiến.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm Quốc khánh Triều Tiên ngày 9/9. Ảnh: Kyodo/ TTXVN


Liên quan đến các hoạt động kỷ niệm, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tới thăm khu nhà ở Unha dành cho các nhà khoa học mới được xây dựng ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong Un cũng đi thăm một trung tâm giữ trẻ, các trường học, nhà hàng, cửa hiệu và công viên ở gần đó.


Nhân dịp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng đến nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Trong điện mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh những thành công quan trọng đạt được trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, mở ra một trang mới trong lịch sử Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Putin bày tỏ hài lòng về "bản chất thân thiện” của mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời hy vọng rằng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga sẽ phát triển một cách tích cực, đóng góp vào sự thịnh vượng và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á.


Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc) - TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN