Trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), ngày 25/4, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B và thân nhân của cán bộ đi B.

 

Đây là những hồ sơ, hành lý, tài sản cá nhân và những kỷ vật mà trước đây các đồng chí, cha, mẹ, ông, bà của các thân nhân đã gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lưu giữ trước khi lên đường vào chiến trường miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc giao phó. Những hồ sơ, kỷ vật này được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và trung tâm thực hiện việc sao y gửi hồ sơ về cho các cán bộ và thân nhân, bản gốc trung tâm vẫn đang lưu giữ, là tư liệu lịch sử quý hiếm của quốc gia.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Văn Hữu Chiến khẳng định: Những hồ sơ, kỷ vật này có ý nghĩa rất sâu sắc. Đối với những người còn sống thì những hồ sơ này là những kỷ niệm, để các đồng chí sống lại thời kỳ trai trẻ tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết. Đối với những người đã mất thì người thân cũng biết được quá trình sống, học tập, công tác, phấn đấu, ý chí, công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của ông, bà, cha, mẹ... mình. Qua những hồ sơ, kỷ vật này, nhiều người mới được biết hình ảnh của ông, bà, cha, mẹ mình... Những hồ sơ này có thể đồng thời là cơ sở để giải quyết chế độ, chính sách cho nhiều gia đình theo quy định.

 

Văn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN