Trang trại nuôi lợn của cán bộ xã gây ô nhiễm

Hai năm nay, hàng chục hộ dân ở xóm Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ trang trại nuôi lợn của ông Phạm Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Hương Minh. Điều đáng nói là trang trại này đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng huyện Vũ Quang buộc ngừng nuôi, khắc phục tình trạng ô nhiễm nhưng ông Đức vẫn không chấp hành.


Tại xóm Hợp Lợi, nhà nhà đều "cửa đóng, then cài". Ông Phan Đức (73 tuổi), sống cách trang trại nuôi lợn của ông Phạm Văn Đức khoảng 50 m cho biết, hai năm nay người dân nơi đây không thể mở cửa nhà vì không chịu được mùi hôi thối. “Cuối năm 2011, ông Đức bắt đầu làm trang trại nuôi lợn với quy mô 500 con, cũng từ đó đến nay, người dân chúng tôi luôn sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là vào mùa hè nắng nóng”, ông Phan Đức nói.


Chị Lê Thị Hòa (33 tuổi), sống gần trang trại lợn cho biết: Xóm Hợp Lợi không chỉ bị ô nhiễm không khí mà ngay cả nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng đang bị “bức tử”. Bằng chứng là dòng nước Khe Cấu chảy ra khu vực Hói Trí - nơi cung cấp nguồn nước sạch cho bà con trong xóm sinh hoạt hàng chục năm qua - 2 năm nay đã bị ô nhiễm nặng do phân lợn chảy ra xanh lè, hôi thối, không thể dùng được nữa. Ngay cả trâu, bò uống phải nước ở đây cũng bị tiêu chảy.


Không chỉ trang trại nuôi lợn của ông Bí thư Đảng ủy xã gây ô nhiễm môi trường mà cách xóm Hợp Lợi không xa, trang trại nuôi lợn của Hợp tác xã Thắng Lợi (ở thôn Hợp Thắng) nơi vợ của ông Đức là bà Trần Thị Thương là thành viên cũng gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù, trước đó Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ hai xóm có trang trại nuôi lợn đóng trên địa bàn đã rất nhiều lần làm đơn kêu cứu lên chính quyền địa phương nhưng không thấy hồi âm.


Ông Trần Hữu Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Quang cho biết: Việc trang trại nuôi lợn của ông Phạm Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Hương Minh, và trang trại nuôi lợn của Hợp tác xã Thắng Lợi gây ô nhiễm là có thật. Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2013, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với chính quyền địa phương đã nhiều lần thành lập đoàn đi kiểm tra tại hai trang trại nuôi lợn. Kết quả cho thấy cả hai trang trại đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường như: chưa xây dựng hệ thống bể lắng, bể lọc, Biogas, nên toàn bộ phân và nước thải của trang trại được xả thẳng ra môi trường tự nhiên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt là không thực hiện đúng bản cam kết về bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng.


Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cũng đã hai lần có công văn yêu cầu hai trang trại nuôi lợn nói trên “chỉ được phép hoạt động đến khi xuất xong lứa lợn đang nuôi, sau khi xuất xong phải ngừng hoạt động và khắc phục những tồn tại, báo cáo cho các phòng, ban chức năng xem xét, nếu đủ điều kiện mới được hoạt động trở lại”.


Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà cả hai chủ trang trại nuôi lợn này vẫn phớt lờ yêu cầu của lãnh đạo huyện. Có nghĩa là, việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, gây bức xúc cho người dân vẫn đang tiếp diễn.


Đã đến lúc cơ quan chức năng huyện Vũ Quang phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa thì tình trạng gây ô nhiễm môi trường của hai trang trại nuôi lợn này mới chấm dứt được.


Phan Quân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN