Tổng thống Venezuela ban hành 2 sắc luật kinh tế

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (ảnh) ngày 21/11 đã ký ban hành 2 sắc luật đầu tiên, theo đó sẽ khống chế trần lợi nhuận để tránh tình trạng doanh nghiệp tư nhân đưa ra giá cao bất hợp lý ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, và tổ chức lại các cơ quan quản lý ngoại tệ, nhập khẩu và xuất khẩu.

Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trước đó, Quốc hội Venezuela ngày 19/11 đã trao cho Tổng thống Maduro quyền hạn đặc biệt, cho phép Tổng thống Maduro toàn quyền triển khai các sắc luật kinh tế trong một năm mà không cần thông qua phê chuẩn của Quốc hội.

Theo hiến định ở Venezuela, Tổng thống có thể được trao quyền hạn đặc biệt trong một số trường hợp cần thiết. Việc ông Maduro được trao quyền hạn đặc biệt trong thời điểm này được xem là sự hỗ trợ pháp lý quan trọng, trong bối cảnh các lực lượng đối lập chưa từ bỏ kế hoạch phát động cuộc chiến kinh tế hòng gây bất ổn xã hội và lật đổ chính phủ cánh tả tại quốc gia Nam Mỹ này.

Quang Sơn (P/v TTXVN tại Mỹ Latinh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN