Tôn vinh những “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”

Ngày 30/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sẽ diễn ra Lễ tổng kết cuộc thi viết và tôn vinh “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”.


Tại lễ tổng kết, ban tổ chức sẽ trao 10 giải thưởng: 1 giải nhất (20 triệu đồng), 2 giải nhì (mỗi giải 10 triệu đồng), 3 giải ba (mỗi giải 5 triệu đồng) và 4 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng). Qua cuộc thi viết, 80 nhân tố mới (tập thể và cá nhân) cũng sẽ được tôn vinh là “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”.


Đây là kết quả của hơn một năm hưởng ứng cuộc phát động thi viết về “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”, do bốn đơn vị gồm Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (thuộc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc), Nhà xuất bản Dân trí (thuộc Hội Khuyến học Việt Nam) phối hợp tổ chức. Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động báo chí, xuất bản.


Đã có hơn 200 tác phẩm gửi về dự thi, trong đó có gần 100 tác phẩm đã được chọn đăng trên Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam, đã ghi nhận sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc, bạn viết trên cả nước với cuộc thi. Những nhân tố mới được phát hiện, trở thành nhân vật của những bài viết thuộc rất nhiều thành phần: Trí thức, nghệ sĩ, nông dân, công nhân, lực lượng vũ trang, đang ngày đêm đem trí tuệ và công sức ra góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong số những nhân tố mới được tôn vinh, có cả những người đang sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn có những cống hiến quan trọng cho Tổ quốc…


Cuộc thi cũng ghi nhận sự góp mặt của rất nhiều cây bút trên khắp mọi miền đất nước. Họ đã đi sâu vào cuộc sống để tìm hiểu, để phát hiện, đưa những nhân vật ấy lên trên trang báo. Trong số những cây viết ấy, có những người là nhà báo chuyên nghiệp, có những người viết không chuyên ở các địa phương, nhưng đều có điểm chung là phát hiện được những nhân vật thực sự xứng đáng là “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”, thể hiện sự trân trọng nhân vật của mình bằng bài viết chân thực, giàu cảm xúc. Nhiều tác giả đã lặn lội đường xa lên miền núi, về nông thôn tiếp cận nhân vật, lấy tư liệu, chụp ảnh, từ đó thu nhận được hơi thở nóng hổi của cuộc sống, làm cho bài viết trở nên sinh động, đầy sức cuốn hút…


Quỳnh Như

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN