Tôn vinh cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez tại Hà Nội

Từ ngày 4 đến ngày 8/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela và Đại sứ quán quốc gia Nam Mỹ này đã tổ chức tại Hà Nội loạt hoạt động hưởng ứng “Ngày tỏ lòng trung thành và tình yêu với Tổng tư lệnh Hugo Chávez và Tổ quốc Venezuela”.

 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại buổi tọa đàm.


Phát biểu trong buổi mít tinh chính ngày 6/12, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã nêu bật ý nghĩa của quá trình cách mạng Venezuela đối với phong trào tiến bộ và chủ nghĩa xã hội tại Mỹ Latinh cũng như trên thế giới; đồng thời kêu gọi mở rộng phong trào quốc tế ủng hộ cuộc cách mạng Bolivar trước sự tấn công của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.


Trước đó, hai nhà nghiên cứu về Mỹ Latinh Phạm Tiến Tư và Tô Ngọc Thạch cũng phân tích nguyên nhân và thành quả của quá trình chuyển đổi tiến bộ do cố Tổng thống Hugo Chávez khởi xướng năm 1998.


Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, Jorge Rondón Uzcátegui nhấn mạnh giá trị quốc tế của cuộc cách mạng Bolivar, đặc biệt trong việc đảm bảo công bằng xã hội qua một loạt những chương trình rộng rãi về giáo dục, y tế và các chính sách kinh tế vĩ mô.


Các thành viên trong buổi tọa đàm đã giành một phút mặc niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người vừa qua đời ở tuổi 95 và là biểu tượng toàn cầu về đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.


Trong khuôn khổ hoạt động, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Đại sứ quán Venezuela đã tổ chức các buổi tọa đàm tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Viện Nghiên cứu châu Mỹ.


Các sinh viên và những người Việt Nam yêu mến Mỹ Latinh cũng được thưởng thức hai tác phẩm điện ảnh “Miranda trở về” và “Zamora, ruộng đất và con người tự do” kể về cuộc đời và sự nghiệp của hai người anh hùng giải phóng và đấu tranh chống chủ nghĩa nô lệ của Venezuela, Francisco de Miranda và Ezequiel Zamora.


Tin, ảnh: Lê Hà - Hồng Hoa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN