Tinh hoa văn hóa Việt tỏa sáng ở Scotland

Mở màn bằng hồi trống khai hội như giục giã lòng người, rồi đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lễ hội khám phá Việt Nam tại Edinburgh - thủ phủ xứ Scotland của Vương quốc Anh cuối tuần qua đã gặt hái thành công vang dội, vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian để mang tinh hoa văn hóa Việt đến gần hơn với người dân xứ sở kèn túi, tạo ra nhiều nét giao thoa đặc sắc giữa Đông và Tây.


Bữa tiệc nhiều màu sắc


Do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (1973-2013), lễ hội là sự kiện quảng bá văn hóa Việt lớn nhất từ trước tới nay tại Scotland với một chương trình đầy ắp những hoạt động như biểu diễn văn nghệ truyền thống, trình diễn thời trang, giới thiệu ẩm thực và trò chơi dân gian...


 

Khám phá nhảy sạp với các du học sinh Việt Nam tại Scotland. Ảnh: Lê Phương

 

Mở đầu chương trình, các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Nhạc - Vũ - Kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc Huế đã trình diễn nhiều tác phẩm nghệ thuật mang âm hưởng dân ca 3 miền với những nét đặc sắc của mỗi dân tộc anh em. Tiết tấu rất riêng của mỗi loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn nguyệt, đàn bầu, T’rưng, nhị, sáo, trống... đã thực sự chinh phục những trái tim yêu âm nhạc trên cao nguyên lộng gió của xứ Scotland. Không quản ngại thời tiết lúc mưa rào, khi nắng chói chang, khán giả Edinburgh vẫn đội nón lá và che ô háo hức tận hưởng “bữa tiệc âm nhạc” đặc sắc phương Đông.


Đến với lễ hội, hai nhà thiết kế trẻ Hoàng Hải và Lê Xuân đã thể hiện khả năng sáng tạo khi giới thiệu bộ sưu tập (BST) áo dài truyền thống cộng hưởng với những đặc trưng văn hóa của vùng cao nguyên Scotland. Việc đưa trang phục truyền thống váy kẻ ca-rô của đàn ông Scotland vào BST thời trang cao cấp (Haute Couture) được coi là một điểm nhấn quan trọng, tạo nên sự giao thoa văn hóa rất tinh tế.


Ngoài những tiết mục văn nghệ và trình diễn thời trang, người dân Scotland còn thực sự ấn tượng với trang phục các dân tộc Việt Nam với chất liệu thổ cẩm, được thưởng thức ẩm thực Việt với những đầu bếp đến từ Edinburgh và Glasgow, nhâm nhi ly bia Sài Gòn sóng sánh, thơm nồng.


Lan tỏa văn hóa Việt


Chia sẻ cảm xúc với phóng viên TTXVN, ông Hew R. Dundas - một người dân Edinburgh làm nghề trọng tài quốc tế, cho rằng việc tổ chức Lễ hội khám phá Việt Nam là một ý tưởng rất hay. Ông hy vọng lễ hội sẽ mang lại thành công lớn cho Việt Nam, và những sự kiện như thế này sẽ được tổ chức thường niên. Theo ông Aldridge, đây là dịp rất tốt để người dân Scotland tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng sự kiện sẽ mở ra những hướng đi mới trong nỗ lực quảng bá văn hóa Việt.


Sự xuất hiện của các du học sinh Việt Nam không chỉ giúp lễ hội thêm phần rộn rã, mà còn là “cầu nối” quan trọng để bạn bè Scotland tiếp cận sâu hơn với văn hóa truyền thống của đất Việt. Năng nổ tham gia hầu hết các phần việc như tiếp tân, phiên dịch, trang trí..., các bạn sinh viên đến từ Edinburgh, Glasgow, Stirling còn trực tiếp tham gia lễ hội bằng màn múa sạp với đạo cụ tự tạo từ... ống nước, thu hút đông đảo bè bạn Scotland tham gia.


Không còn ranh giới, không còn những khác biệt, tất cả đều chung một cảm xúc trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Bè bạn Anh, du học sinh và bà con kiều bào thực sự phấn khởi khi được tham dự một sự kiện văn hóa có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo họ, đây chính là một trong những động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong thời gian tới.

Lê Phương - Huy Hiệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN