Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát huyện đảo Vân Đồn

Ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thị sát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và hạ tầng kinh tế - xã hội huyện đảo Vân Đồn; thăm hỏi, tặng quà quân và dân xã đảo Ngọc Vừng, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với nhân dân xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.  Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Thăm xã đảo Ngọc Vừng anh hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà bia ghi tên các liệt sĩ; thăm đơn vị quân đội, biên phòng trên đảo.


Sau khi nghe lãnh đạo xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, đại diện đơn vị quân đội, biên phòng đóng quân trên đảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, quân và dân địa phương trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh, từng bước vươn lên một cách bền vững về mọi mặt, nhất là trong xây dựng nông thôn mới; mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định hơn cho lao động tại chỗ…


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Ngọc Vừng và huyện đảo Vân Đồn có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng, có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ trong khu vực Đông Bắc Bộ và cả nước. Chính phủ và các cơ quan chức năng đang tích cực khảo sát, đánh giá để hoàn thiện đề án xây dựng huyện đảo Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, trình Trung ương và Quốc hội xem xét, quyết định. Đây là dự án đòi hỏi rất nhiều nội dung công việc, với những giải pháp tổng thể, trong đó, quan trọng hàng đầu là hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đặc thù, nhằm khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của huyện đảo giàu tiềm năng này, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực phía bắc và cả nước.


Thủ tướng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn và xã Ngọc Vừng tiếp tục phấn đấu, duy trì tình đoàn kết, đồng thuận quân dân; tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; thiết thực đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.


Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đã thị sát tuyến đường biển Vân Đồn với các khu vực: Vườn Quốc gia Ba Mùn, đảo Minh Châu, Quan Lạn và thị sát địa điểm xây dựng khu vực sân bay Vân Đồn tại xã Đoàn Kết.


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN