Thủ đoạn mới của bọn buôn người

Đối phó với chính sách cứng rắn chống nhập cư trái phép, các nhóm buôn người đang chuyển hướng giấu người nhập cư vào các côngtenơ hàng để vận chuyển bằng đường biển tới Australia và New Zealand.


Theo Hãng tin Fairfax Media của Australia, các băng ghi âm bí mật cho thấy những kẻ buôn người tại Indonesia đang “mời chào” đưa người trốn sang Australia hoặc New Zealand qua đường côngtenơ tàu biển với giá từ 8.000 - 14.000 USD/người. Chúng thuyết phục khách hàng rằng để tới được các “miền đất hứa”, họ chỉ phải trải qua 9 tiếng trong côngtenơ, giống như “một cuộc dạo chơi trên biển”. Bọn buôn người còn khẳng định New Zealand hiện là điểm tị nạn tốt hơn Australia.


Vận chuyển người trong các côngtenơ hàng từng được bọn buôn người tại châu Âu áp dụng. Tuy nhiên, nhiều người đã chết ngạt hoặc chết khát trên đường đi.


Bộ trưởng Nhập cư Australia Scott Morrison không bình luận gì về những thông tin nói trên. Tuy nhiên, ông cho biết chính phủ Australia luôn cảnh giác và nhận thức rằng cuộc chiến chống nạn buôn người chưa chấm dứt. Giới tội phạm cần hiểu rằng bất cứ thủ đoạn nào của chúng cũng sẽ bị phát hiện và xử lý.


Võ Giang (P/v TTXVN tại Australia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN