Thổ Nhĩ Kỳ bắt 1.700 người biểu tình quá khích

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 1.700 người biểu tình quá khích tại 90 điểm biểu tình diễn ra khắp 48 thành phố, trong đó có thủ đô Ancara và thành phố Istanbul. Phần lớn số này đã được thả.


 

Người biểu tình nỗ lực chặn xe bọc thép của cảnh sát tại Istanbul ngày 1/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP ngày 2/6 các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát trên khắp cả nước từ ngày 31/5 sau khi lực lượng cảnh sát sử dụng cả trực thăng để bắn đạn hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình.


Sáng 2/6, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn song ôn hòa hơn sau khi phần lớn lực lượng cảnh sát rút lui. Đến chiều, hàng trăm người vẫn cắm trại chiếm đóng quảng trường Taksim.


Trước đó, ngày 1/6, hơn 50.000 người đã đổ về quảng trường Taksim ở trung tâm Istabul để phản đối việc chính phủ cho phá công viên Gezi dọc quảng trường này. Tối cùng ngày, khoảng 5.000 người biểu tình đã sử dụng gạch đá tấn công văn phòng của Thủ tướng Tayyip Erdogan.


Theo số liệu của Bộ Nội vụ, có tổng cộng 53 dân thường và 26 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.


Thủ tướng Tayyip Erdogan đã kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức biểu tình bạo lực", đồng thời thừa nhận lực lượng cảnh sát đã phạm sai lầm trong một số trường hợp khi sử dụng vũ lực quá mức. Ông cũng cam kết sẽ điều tra việc cảnh sát có hành động "không phù hợp" đối với người biểu tình.


L.D

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN