Thỏ Ngọc đã “sống lại”?

Sau khi có tin xe tự hành thăm dò Mặt Trăng có tên Thỏ Ngọc của Trung Quốc “đã chết” do gặp phải một số sự cố kĩ thuật hồi tháng trước, ngày 13/2, phát ngôn viên chương trình thám hiểm vũ trụ của Trung Quốc Pei Zhaoyu cho biết trên thực tế Thỏ Ngọc đã hồi phục một phần.

"Thỏ Ngọc" tách khỏi tàu Hằng Nga di chuyển trên Mặt Trăng.


Tân Hoa xã dẫn một bài viết của ông Pei Zhaoyu cho biết Thỏ Ngọc đã “sống lại”, hay ít nhất là “vẫn còn hoạt động”. Ông Pei viết: “Thỏ Ngọc đã nằm im trong một trạng thái bất bình thường, mà lúc đầu chúng tôi lo ngại rằng nó không thể chịu được nhiệt độ quá thấp trên Mặt Trăng vào ban đêm”.


Cùng ngày, phát biểu trên Đài Tiếng nói quốc gia, ông Zhang Yuhua - Phó kiến trúc sư trưởng dự án tàu vũ trụ Hằng Nga 3 - nói rằng các chuyên gia kĩ thuật đang điều tra nguyên nhân sự cố của Thỏ Ngọc để lên kế hoạch sửa chữa trong thời gian sớm nhất.


Xe tự hành Thỏ Ngọc tách khỏi tàu Hằng Nga 3 và đáp xuống Mặt Trăng hôm 15/12/2013, mang lại niềm tự hào lớn cho Trung Quốc - quốc gia thứ 3 sau Nga, Mỹ có hoạt động thám hiểm trên Mặt Trăng. Thông tin “Thỏ Ngọc sống lại” ngay lập tức thu hút được hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội Sina Weibo chỉ trong vài phút. Trước đó một ngày, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin “xe tự hành Thỏ Ngọc đã chết” do gặp trục trặc.

 

Hoài Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN