Thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông

Ngày 18/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) toàn quốc lần thứ nhất cho học sinh phổ thông các tỉnh phía Bắc tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), các tỉnh phía Nam tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).


Tại Bắc Giang, cuộc thi thu hút hơn 50 thí sinh đến từ 18 tỉnh, thành khu vực phía Bắc gồm: Hà Nội, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Quy Nhơn), 41 học sinh tham dự cuộc thi tại khu vực này thuộc 14 tỉnh, thành trong số 18 tỉnh, thành ven biển từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên. Tại thành phố Biên Hòa, 60 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham dự cuộc thi.


OTE cấp toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày 18-19/4/2014. Kết thúc cuộc thi OTE ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam, ban tổ chức sẽ trao 9 giải đặc biệt, 18 giải nhất, 27 giải nhì, 36 giải ba và 45 giải khuyến khích. Các học sinh đoạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN