Thái Lan trích quỹ nhà nước thanh toán trợ giá gạo

Ngày 25/2, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã thông qua đề nghị của chính phủ tạm quyền nước này về việc sử dụng 712 triệu baht (gần 22 triệu USD) trích từ Quỹ Trung ương để thanh toán tiền cho nông dân theo chương trình trợ giá gạo.


Trước đó cùng ngày, nội các của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cũng đã thông qua đề xuất của Ủy ban Chính sách gạo quốc gia trích 20 tỷ baht từ Quỹ Trung ương để thanh toán các khoản nợ cho nông dân. Tuy nhiên, quyết định này cũng cần được EC chấp thuận.


Việc chậm trễ trong thanh toán tiền mua gạo theo chương trình trên đã khiến nông dân Thái Lan bất bình và xuống đường biểu tình. Ngày 21/2, nông dân đã đồng ý trở về nhà, hoãn kế hoạch đưa hàng trăm máy kéo tới sân bay chính ở thủ đô Bangkok, sau khi chính phủ cam kết thanh toán tiền nợ.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN