Thái Lan sắp hợp pháp hóa dịch vụ đẻ thuê

Thái Lan đang tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến tới cho phép phụ nữ dù không có quan hệ gia đình vẫn được phép mang thai và sinh nở hộ người khác.


Những người có khả năng mang thai và sinh nở hộ sẽ phải đăng ký với Hội đồng y khoa quốc gia để được cấp phép nhằm tránh các dịch vụ đẻ thuê phi pháp.


Ở Thái Lan hiện nay mới chỉ cho phép phụ nữ có thể mang thai và sinh nở hộ họ hàng trong trường hợp người kia không có khả năng mang thai và sinh con. Nhưng người được thuê đẻ sẽ chỉ được giới hạn độ tuổi từ 20 đến 35, có kinh nghiệm mang thai và sinh nở.


Theo Chủ tịch Hội đồng y khoa Thái Lan Somsak Lohlekha, điều này sẽ giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có thể có con mà không cần phải tìm kiếm các hợp đồng chui hoặc phải nhờ họ hàng thân thuộc.


Hà Linh (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN