Thái Lan: Bạo lực trong ngày bầu cử sớm

Bạo lực tại Thái Lan không có dấu hiệu giảm bớt khi một thủ lĩnh của người biểu tình bị bắn chết và chín người bị thương. Vụ việc xảy ra ngày 26/1 trong bối cảnh người biểu tình tìm cách ngăn chặn các cuộc bỏ phiếu sớm.

Một điểm bỏ phiếu vắng tanh do cử tri bị chặn lối vào.


Ông Suthin Tharathin bị bắn vào đầu khi đang phát biểu trên một chiếc xe tải nhỏ. Phe biểu tình đã cáo buộc chính phủ không đảm bảo an ninh và an toàn cho mọi người dù đã ban bố tình trạng khẩn cấp.


Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu sớm ở 50 khu vực tại Bangkok và hầu hết các khu vực ở miền nam Thái Lan đã bị hoãn do điểm bỏ phiếu bị người biểu tình phong tỏa. Bộ trưởng Lao động Chalerm Yubamrung tuyên bố Ủy ban Bầu cử phải chịu trách nhiệm khi không thể tổ chức bầu cử sớm ngày 26/1. Ông Chalerm cho biết đáng ra ủy ban này phải nhờ thêm cảnh sát hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu.


Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN