Tăng thu nhập nhờ trồng khoai lang Nhật

Trước đây, người trồng lúa ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) chỉ có thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng/ha/năm; nhưng từ khi đưa cây khoai lang Nhật vào trồng xen giữa hai vụ lúa, thu nhập của nông dân đã tăng thêm từ 40 - 45 triệu đồng/ha.


Chư A Thai là một trong những xã có tốc độ phát triển cây khoai lang Nhật mạnh nhất của huyện. Xã hiện có hơn 300 hộ tham gia trồng trên tổng diện tích khoảng 50 ha. Hộ trồng ít có vài sào, hộ nhiều đến 1ha. Trong vụ sản xuất mới đây, bà con trong xã đã thu hoạch sản lượng được gần 800 tấn sản phẩm (năng suất bình quân đạt 15 tấn/ha).


Theo ông K'Sor Dương, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phú Thiện, hiện huyện đang tích cực tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm ổn định cho nông dân; bố trí lại cơ cấu giống cây trồng hợp lý; lên kế hoạch hỗ trợ cho nông dân phát triển trồng xen khoai lang Nhật giữa hai vụ lúa, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Văn Thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN