Sôi nổi Hội thi văn hóa dân tộc Pà Thẻn

Nằm trong khuôn khổ Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013, ngày 22/11, tại vườn hoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, Hội thi văn hóa dân tộc Pà Thẻn đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm nét văn hóa các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.


Hàng nghìn du khách và đồng bào các dân tộc huyện Quang Bình lần đầu tiên được hòa mình vào niềm vui của ngày hội và chứng kiến Hội thi người đẹp trong trang phục truyền thống của dân tộc Pà Thẻn. Sự khéo léo của các chàng trai, cô gái Pà Thẻn qua phần thi gói bánh sừng trâu, sự mạnh mẽ, dẻo dai và tinh thần đoàn kết qua các phần thi thể thao như đi cà kheo, đẩy gậy, thi đấu vật…


Tại Hà Giang, có gần 6.000 người Pà Thẻn, cư trú đông nhất ở huyện Quang Bình; một số ít thì cư trú ở các huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì và Xín Mần. Những năm 1990 trở về trước, các hoạt động kinh tế của người Pà Thẻn chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, nguồn thu chính từ nông nghiệp nương rẫy, họ thường du canh du cư. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm gần đây, dân tộc Pà Thẻn ở Hà Giang đã định cư, ổn định cuộc sống.


Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN