Snowden muốn xin tị nạn tại Nga

Edward Snowden, người tiết lộ tin tình báo mật của Mỹ, ngày 12/7 đã gặp các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư Nga trong một cuộc họp ở sân bay Sheremetyevo, nơi anh bị mắc kẹt tại khu vực quá cảnh suốt ba tuần qua. Đây là lần đầu tiên Snowden lộ mặt từ khi rời Hồng Công (Trung Quốc).


 

Snowden trong lần lộ mặt đầu tiên tại sân bay Sheremetyevo.

 

Tại cuộc gặp, Snowden bày tỏ nguyện vọng muốn được xin tị nạn ở Nga bởi anh không thể bay tới một nơi nào khác.


Cùng ngày, Mátxcơva nói rằng Snowden có thể ở lại Nga nếu anh ngừng tiết lộ thông tin gây tổn hại cho Mỹ.


Các hãng tin Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin nói: “Snowden có thể ở Nga nếu anh ta trước hết phải ngừng toàn bộ hành động gây tổn hại cho các đối tác Mỹ của chúng tôi cũng như cho quan hệ Mỹ - Nga và thứ hai, nếu anh ta tự đề nghị xin tị nạn". Theo luật sư Genri Reznik, người tham dự cuộc gặp với Snowden, cựu nhân viên CIA này "cam kết sẽ không gây tổn hại cho nước Mỹ".


Trong khi đó, Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin ngày 12/7 nói Nga nên trao quy chế tị nạn chính trị cho Snowden, bởi Snowden là nhà bảo vệ nhân quyền và có thể đối mặt với án tử hình ở Mỹ.

 

Vyacheslav Nikonov, một thành viên của Đuma Quốc gia, nói Snowden đã chấp thuận điều kiện của Kremlin nêu trên và có kế hoạch nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Nga.


Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN