Siêu máy bay Dreamliner lại gặp sự cố

Không lâu sau khi được phép cất cánh trở lại, loại máy bay Boeing 787 Dreamliner, được mệnh danh là “siêu máy bay”, lại gặp sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh khẩn cấp chỉ ít phút sau khi khởi hành.


 

Một chiếc Dreamliner của hãng ANA. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL), cất cánh từ sân bay Haneda (thủ đô Tôkiô) ngày 10/6 để tới Xinhgapo, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau vài phút rời đường băng. Nguyên nhân là do hệ thống chống đóng băng của động cơ bên trái gặp sự cố. Toàn bộ 153 hành khách đã được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình. Cùng ngày, Hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) cũng phải hủy chuyến bay nội địa do phát hiện hỏng hóc tại hệ thống đo nhiệt độ và áp suất của động cơ trái.


Đây là hai sự cố liên tiếp xảy ra với Dreamliner sau gần một tháng JAL và ANA khai thác trở lại loại máy bay này.


Hiện có 50 chiếc Dreamliner trên toàn thế giới và chúng từng phải "đắp chiếu" một thời gian dài do lỗi pin. Trong đó, 2 trường hợp bị hư hỏng nặng về hệ thống nhiệt đã buộc Boeing phải hủy các đơn hàng đặt mua siêu máy bay này, và tiến hành sửa chữa kỹ thuật nhằm chống các nguy cơ cháy nổ.


Ngày 26/4 vừa qua, Nhật Bản đã cho phép Dreamliner cất cánh trở lại sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (UFAA) công bố các điều chỉnh kỹ thuật cần thiết trước khi cho phép máy bay này trở lại bầu trời. Hai hãng JAL và ANA hiện đang sở hữu quá một nửa số Dreamliner trên toàn thế giới.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN