Rối loạn tiêu hóa nên dùng đông y

Tiêu hóa là một trong những bộ phận quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người vì nếu hệ thống tiêu hóa có vấn đề thì cơ thể không hấp thu được dưỡng chất, gây ra suy nhược, mệt mỏi. Hệ thống miễn dịch bị suy giảm khiến chúng ta dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm, ung thư…


Trong cuộc sống hiện đại, hệ tiêu hóa của chúng ta thường bị quá tải do chế độ sinh hoạt hàng ngày, lúc thì quá no, lúc lại quá đói. Thêm vào đó, các loại thực phẩm, đồ ăn, nước uống còn ẩn chứa nhiều nguy hại như: thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn không đảm bảo vệ sinh, lạm dụng hóa chất bảo quản, đặc biệt việc sử dụng hóa chất độc hại như: fomanđehit, hàn the, sudan, các hóa chất tạo màu, mùi và vị… khiến cho các bệnh về tiêu hóa ngày càng gia tăng.


Thông thường khi mắc các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, người ta thường sử dụng một số loại kháng sinh đường ruột hoặc men tiêu hóa. Tuy nhiên khi sử dụng những thuốc này nhiều sẽ gây ra tình trạng nhờn thuốc hoặc mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Điều trị bằng đông y hiện nay đang được coi là giải pháp an toàn và hiệu quả đối với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.


Giải pháp an toàn cho đường tiêu hóa


Được bào chế từ các thảo dược thiên nhiên, an toàn và có hiệu quả lâu dài với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, Viên tiêu hóa Tâm Bình của Công ty Dược phẩm Tâm Bình hiện đang được nhiều người tiêu dùng ưu tiên sử dụng. Một số vị thuốc có trong Viên tiêu hóa Tâm Bình như đẳng sâm, bạch linh, mạch nha, hoài sơn… giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bổ sung các nguyên tố vi lượng (muối khoáng, vitamin…) và men tiêu hóa. Đây là các chất cần thiết cho cơ thể khi bị mất nước do ỉa chảy đồng thời tăng cường miễn dịch và giúp phục hồi nhanh chóng các tổn thương.


Trong Viên tiêu hóa Tâm Bình, nhiều dược liệu chứa các kháng sinh thực vật như Hoàng liên có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm mạnh. Một số dược liệu khác chứa tinh dầu như nhục đậu khấu, sa nhân, mộc hương, trần bì… có tác dụng kích thích tiêu hóa, cầm đi ngoài, ức chế vi khuẩn có hại cho đường ruột. Vì vậy, sự phối hợp các dược liệu này giúp cho Viên tiêu hóa Tâm Bình có tác dụng tốt đối với các trường hợp nhiễm khuẩn gây ỉa chảy, đầy hơi, trướng bụng, đi lỵ ra máu. Nhờ đó, hệ thống tiêu hóa được bảo vệ tốt.


Một số trường hợp hiệu quả


Anh Nguyễn Đức Long, sinh năm 1984, hiện đang là giáo viên tại CLB Salsa Mouse - dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng: đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài phân lỏng…, thậm chí chỉ uống sữa anh cũng bị tiêu chảy. Cơ thể anh luôn mệt mỏi, suy nhược, cảm thấy bí bách trong người, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc hàng ngày.


Tình cờ biết đến Viên tiêu hóa Tâm Bình do một người quen giới thiệu, sau một tháng sử dụng, anh cho biết sức khỏe hệ tiêu hóa của mình đã được cải thiện đáng kể và giờ anh đã có thể giã từ được những phiền hà do rối loạn tiêu hóa gây ra để trở lại với nhịp sống bình thường.


Cô Nguyễn Thị Nga - 55 tuổi ở Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội cũng thường xuyên bị đau bụng đi ngoài mỗi khi đi liên hoan, cỗ bàn. Những lúc như vậy cô luôn có cảm giác sôi bụng, nặng bụng, đau rát, đi ngoài nhiều lần, phân nhầy. Trước đây khi bị như vậy cô hay uống thuốc Tây nhưng chỉ đỡ lúc đấy rồi lại hay bị lại. Sau khi biết đến sản phẩm Viên tiêu hóa Tâm Bình, cô dùng thử thấy rất êm ái, dễ chịu. Chỉ cần uống 3 - 6 viên là cô đã không còn bị đi ngoài nữa. Thấy sản phẩm hay, cô đã giới thiệu cho rất nhiều người và luôn mua dự trữ trong tủ thuốc gia đình để phục vụ kịp thời những khi bị rối loạn tiêu hóa.


Thu Huyền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN