Rèn luyện y đức để giữ vững niềm tin

Chiều 27/12, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác y tế năm 2014.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhiệt liệt chúc mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy thuốc, những người làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nhân ngày truyền thống của ngành 27/2. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn ghi nhận những đóng góp của ngành trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và mong muốn ngành y tế nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ quan trọng này.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc ngành y tế. Phương Hoa - TTXVN

 


Đánh giá cao những kết quả mà ngành đã đạt được trong năm 2013, Phó Thủ tướng mong muốn ngành y tế khắc phục khó khăn, tồn tại, phấn đấu xây dựng ngành ngày càng phát triển. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các y, bác sỹ, những người thầy thuốc đang ngày đêm tận tụy với nghề, không quản ngại khó khăn, gian khổ để trị bệnh cứu người, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, người dân hiểu rất rõ những cống hiến của ngành, tuy nhiên để gìn giữ niềm tin yêu của người bệnh và nhân dân đối với ngành y, mỗi cán bộ ngành y cần thực hiện lời dạy của Bác Hồ "lương y như từ mẫu", không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh đẩy lùi những hành vi tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh.

Báo cáo về công tác y tế năm 2013, xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh 5 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, bao gồm các giải pháp về tăng cường năng lực quản lý; nhân lực y tế; mở rộng bao phủ y tế dự phòng, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; bao phủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và giải pháp về tài chính.


Bên cạnh đó, ngành cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến vào công tác khám, chữa bệnh; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và công cụ quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện... Ngành vận dụng thật tốt cơ chế chính sách để sử dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cơ sở vật chất chất lượng cao sẵn có, không để xảy ra tình trạng nơi quá tải, nơi có cơ sở vật chất tốt lại vắng bệnh nhân.

Cùng với giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh hơn, thuận lợi hơn với các dịch vụ y tế, cần làm tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên ngành y học tập và cống hiến, để cán bộ ngành yên tâm công tác lâu dài, nhất là ở vùng sâu, vùng xa...


Nguyễn Bích Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN