Philippines thảm họa sau siêu bão Haiyan

Với sức mạnh hủy diệt ghê gớm, cơn bão cuồng nộ nhất năm 2013 Haiyan có thể sẽ trở thành thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử Philippines khi nó được cho là đã giết chết hơn 10.000 người.


Cảnh hoang tàn rơi nước mắt


Khung cảnh mà siêu bão Haiyan (khi vào Việt Nam gọi là cơn bão số 14) để lại sau khi càn quét Philippines đã khiến nhiều người rơi nước mắt.


Thành phố Tacloban ở tỉnh Leyte là nơi bị thiệt hại nặng nhất. Cảnh sát trưởng Elmer Soria ngày 10/11 cho biết ước tính ban đầu là 10.000 người thiệt mạng và con số thương vong chắc chắn sẽ còn tăng cao. Khắp thành phố, không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Khoảng 70 đến 80% nhà cửa và công trình dọc đường đi của bão chỉ còn là đống gạch vụn. Mọi thứ không khác gì thảm kịch của một cơn sóng thần hung hãn.


Được tin cơn bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền trung Philippines, ngày 10/11/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ngài Benigno S. Aquino III, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines. Điện thăm hỏi khẳng định Việt Nam luôn đứng bên cạnh chia sẻ với nhân dân Philippines trong thời khắc khó khăn này và trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, Việt Nam đã quyết định trước mắt viện trợ khẩn cấp trị giá 100.000 ngàn USD cho người dân Philippines bị nạn và tiếp tục xem xét các biện pháp nhằm giúp đỡ thiết thực trong phạm vi khả năng của mình. Mong rằng Chính phủ và nhân dân Philippines sớm khắc phục hậu quả của cơn bão và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ngài Albert F. Del Rosario, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Philippines.

Đến nay, người ta mới đếm được khoảng 300 đến 400 xác chết nhưng vẫn còn rất nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Thậm chí, nhiều xác chết còn mắc trên cành cây. Những xác chết la liệt trên đường được che tạm bợ bằng vải bạt, bìa các tông...


Trong khi đó, khuôn mặt những người còn sống sót chưa hết vẻ kinh hoàng. Anh Marvin Isanan đau đớn kể lại rằng, cơn cuồng phong đã cuốn phăng ba đứa con gái của anh khi anh đang dắt các con đi tránh bão. Vợ chồng anh tìm thấy xác hai con còn đứa con thứ ba thì mất tích.


Một người phụ nữ khác cho biết cô thoát chết nhờ nhanh chân trèo kịp lên mái nhà. Ngồi trên đó, cô chứng kiến khung cảnh hãi hùng bên dưới khi dòng nước cuốn trôi nhiều người đang kêu cứu vô vọng.


Nhiều người khác lạc giọng kể lại nỗi sợ hãi kinh hoàng của mình khi thấy dòng nước dâng cao đến tận ngọn cây dừa và tiếng gió rít như thể có một chiếc máy bay Boeing 747 đang bay sát trên đầu.


Trong cảnh xác chết ngập đường, không điện, không nước, không thức ăn, người dân Philippines tuyệt vọng tìm cách sống sót. Họ xếp hàng dài ở sân bay chờ được phát thực phẩm. Có người phải bới rác trên phố tìm thức ăn, nước uống. Có người phải phá cửa hàng thực phẩm tìm thức ăn.


Tacloban tan hoang sau siêu bão Haiyan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ước tính, khoảng 4 triệu người Philippines đã bị ảnh hưởng sau siêu bão Haiyan. Thiệt hại vật chất chưa thể đong đếm được vì có quá nhiều khu vực chưa thể tiếp cận.


Trước đó, ngày 8/11, siêu bão Haiyan đã tàn phá Leyte và các hòn đảo lân cận với sức gió có lúc đạt 315 km/h. Dù Leyte, trong đó có thủ phủ Tacloban, bị thiệt hại nặng nề nhất nhưng cảnh hoang tàn kéo dài tới 600 km.


Gồng mình vượt qua thảm họa


Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã có mặt ở Tacloban ngày 10/11 để thị sát tình hình. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ là khôi phục hệ thống điện và liên lạc ở những khu vực bị cô lập, để tạo điều kiện cho công tác giải cứu và hỗ trợ nạn nhân.


Cảnh sát quốc gia đã cử 150 người tới Tacloban đêm 9/11 và thêm 120 người nữa vào ngày 10/11 để khôi phục trật tự, đề phòng nạn cướp phá cửa hàng, trạm xăng. Quân đội cũng đã cử một tiểu đoàn gồm 500 binh sĩ tới tuần tra tại thành phố Tacloban.

Xác các nạn nhân của Haiyan nằm la liệt trên đường. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, các nhóm cứu hộ khẩn trương phát thực phẩm ăn sẵn, quần áo, chăn màn, thuốc men và nước uống cho người dân.


Hội Chữ thập đỏ Philippines đã triển khai một nhóm đánh giá tình hình tới Tacloban nhưng chưa thể đưa đội cứu hộ và thiết bị vào thành phố. Sân bay Tacloban đã bị đóng cửa và phải mất ba ngày mới có thể hoạt động trở lại. Trong khi đó, đi bằng thuyền phải mất từ 1 ngày rưỡi đến 2 ngày.


Do không có đủ nguồn lực để tự đối phó với hậu quả của siêu bão lớn Haiyan, chính phủ Philippines đã đề nghị cộng đồng thế giới hỗ trợ. Trước lời kêu gọi từ Philippines, nhiều chính phủ và tổ chức trên thế giới đã gấp rút huy động mọi nỗ lực để cùng chia sẻ gánh nặng.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ triển khai tàu và máy bay tới hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và chuyển đồ cứu trợ. Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila đã hỗ trợ nạn nhân siêu bão 100.000 USD. Nhân viên Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ cũng đã được triển khai trên khắp Philippines để giám sát thiệt hại.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã cử một nhóm nhân viên tới hỗ trợ Philippines.

Hai em bé đang trú mưa tại Tacloban ngày 10/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đang nhanh chóng tập trung nguồn lực từ nhiều nơi để gửi thực phẩm cho khoảng 120.000 người. Cơ quan này sẽ gửi 40 tấn bánh quy giàu năng lượng tới Philippines. 2 triệu USD đã được huy động cho công tác cứu nạn. Nhóm nhân viên công nghệ thông tin và thiết bị viễn thông đang trên đường tới Philippines nhằm hỗ trợ các nhóm cứu nạn điều phối hoạt động.


Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc đang đóng gói 60 tấn hàng hóa cứu trợ để chuyển khẩn cấp bằng máy bay tới Philippines vào ngày 12/11.


Liên quan tới công tác phòng chống siêu bão Haiyan, Trung Quốc cũng đã đặt tình trạng báo động cao nhất, mức báo động đỏ, tại các tỉnh miền nam nước này khi bão Haiyan bắt đầu gây ảnh hưởng tại đảo Hải Nam. Chính quyền tỉnh Hải Nam đã cho di dời hơn 13.000 dân trên đảo và yêu cầu hơn 400 tàu thuyền về nơi neo đậu tránh bão. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã ghi nhận có một thủy thủ đoàn gồm 6 người mất tích trên biển.

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN