Philippines gượng dậy sau bão

Gần một tuần sau khi siêu bão tràn qua, chính quyền và người dân Philippines ngày 14/11 đang nỗ lực khắc phục hậu quả khủng khiếp trong bối cảnh số người chết ngày càng tăng và những người sống sót rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Dọn dẹp đường phố.


Thành phố Tacloban nơi bị thiệt hại nặng nhất đang gắng sức thoát khỏi cảnh tê liệt do cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Các công ty điện thoại đã nối lại đường dây điện thoại và Internet ở nhiều khu vực. Phần lớn đường phố đã được dọn sạch đống đổ nát, giúp nhân viên cứu trợ đẩy nhanh phân phát thực phẩm và nước uống. Chính quyền cũng đã thành lập một trạm trung chuyển hàng cứu trợ của chính phủ và các tổ chức tư nhân đến các vùng thảm họa. Lực lượng an ninh Philippines cũng đã kiểm soát được tình hình cướp bóc ở Tacloban khi số vụ cướp giảm đáng kể.


Trong khi đó, tính đến sáng 14/11, theo con số chính thức, có 2.357 người chết, 3.853 người bị thương và 77 người mất tích. Con số này chắc chắn sẽ tăng chóng mặt vì có nhiều khu vực chưa gửi báo cáo đầy đủ và nhiều nơi còn chưa thể liên lạc.


Chính quyền và người dân Philippines cũng đang khẩn trương gom tử thi để mai táng. Hàng chục xe tải sẽ tỏa đi khắp thành phố Tacloban trong những ngày tới để chở các xác chết đặt ven đường. Trước đó, một đám tang tập thể đã được tổ chức từ hôm 13/11.

Sáng 14/11, hai cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã tiếp cận và chuyển hàng cứu trợ cho bà con người Việt đang tập trung ở thành phố Ormoc, cách Tacloban khoảng 105km. Hiện 36 người Việt Nam (trong đó có 8 phụ nữ và trẻ em) tại đây ở trong tình trạng sức khỏe ổn định, không ai bị thương nặng. Các cán bộ của Đại sứ quán đang tiếp tục khẩn trương di chuyển đến Tacloban và các khu vực lân cận để cứu trợ những người Việt Nam còn mắc kẹt tại đây. Công dân Việt Nam có thể liên lạc qua 2 số điện thoại đường dây nóng 00639982756666 và 00639286727829 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.


Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN