Phát triển bền vững biển, đảo

Tiếp nhận quà của Thủ tướng tặng các chùa Trường Sa


Vừa qua, tại làng cổ gốm sứ Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội), đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng gia đình nghệ nhân Trần Độ đã tổ chức lễ bàn giao 6 cặp lục bình có chủ đề "Việt Nam-biển đảo quê hương" bằng gốm sứ là quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng các chùa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.


Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân đại diện cho quân dân huyện đảo Trường Sa đã tiếp nhận 6 cặp lục bình - sản phẩm do nghệ nhân Trần Độ trực tiếp thực hiện. Thân lộc bình được trang trí hoa văn có hình bản đồ Việt Nam và phong cảnh đặc trưng 4 miền của đất nước Việt Nam. Đây là món quà quý, có ý nghĩa tâm linh, thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng dành cho quân dân huyện đảo Trường Sa. Các sản phẩm này sẽ được Quân chủng Hải quân bảo quản và vận chuyển ra trưng bày tại các chùa thuộc huyện đảo Trường Sa trong thời gian gần nhất.

Chu Văn Dũng


Tặng sách cho Trường Sa


Tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị vừa ra mắt Tập 1 cuốn “Khẳng định chủ quyền” trong bộ truyện tranh về lịch sử biển, đảo Việt Nam: “Thần Đồng Đất Việt: Hoàng Sa-Trường Sa”.


Tính đến thời điểm hiện nay, đây là bộ truyện tranh đầu tiên của Việt Nam nói về lịch sử biển, đảo nước nhà. Bộ truyện tranh ra đời với mong muốn truyền tải kiến thức về chủ quyền biển, đảo và giúp cho các em thiếu nhi hiểu hơn về lịch sử biển, đảo Việt Nam, từ đó hình thành nên trong các em ý thức bảo vệ và khẳng định chủ quyền của đất nước. Nhân dịp ra mắt, Công ty Phan Thị gửi tặng các cháu thiếu nhi Trường Sa 200 cuốn “Khẳng định chủ quyền”. Theo kế hoạch, cứ 3 tháng Công ty sẽ cho ra đời một tập truyện cho đến hết trọn bộ 10 tập vào cuối năm 2015.

 

Hoàng Hà

 

Lữ đoàn 125 Hải quân khai mạc hội thao huấn luyện


Vừa qua, Lữ đoàn 125 Hải quân khai mạc hội thao huấn luyện năm 2013 nhằm đánh giá kết quả huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn, nhất là các đơn vị khối tàu chiến đấu, phục vụ chiến đấu.


Nội dung của hội thao chú trọng xử lý các tình trên biển trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, qua đó đánh giá trình độ, năng lực, chất lượng và kết quả khả năng hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác của tập thể và cá nhân; chọn ra những điển hình tiên tiến để nhân rộng trong đơn vị. Đây cũng là dịp để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tìm ra những kinh nghiệm hay, những bài học về tổ chức nội dung, phương pháp huấn luyện để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và quản lý bộ đội.


Ngọc Chung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN