Phát hiện hơn 700 ngoại hành tinh

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 26/2 thông báo đã phát hiện hơn 700 hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời, còn gọi là các ngoại hành tinh. Phát hiện này có thể góp phần hỗ trợ cho công cuộc nghiên cứu các hành tinh có khả năng nuôi dưỡng sự sống giống Trái Đất.

Ảnh minh họa.


Phần lớn các ngoại hành tinh mới được phát hiện đều có kích thước tương đương với Trái Đất, trong đó có 4 hành tinh quay quanh các ngôi sao chủ nằm trong "các vùng có thể ở được". Đây là những vùng có nhiệt độ không quá nóng, không quá lạnh đối với dạng nước lỏng, một nhân tố quan trọng giúp sự sống tồn tại.


Tuy nhiên, các chuyên gia NASA nhận định đây có thể là các hành tinh khí bởi chúng đều có kích thước to gấp 2 lần Trái Đất.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN