Nước Anh mừng đón tân Hoàng tử

Sự chào đời của tân Hoàng tử xứ Cambridge chiều ngày 22/7 không chỉ làm cho các thành viên gia đình Hoàng gia Anh và người dân nước này vui mừng hân hoan mà còn khiến cả thế giới cùng chung vui. Thậm chí, theo nhận định của tờ Dailymail, nền kinh tế Anh sẽ được đà khởi sắc nhờ "ăn theo" tinh thần phấn khích của người tiêu dùng nước này sau sự kiện.


 

Người đọc thông cáo của Hoàng gia Anh tuyên bố Công nương Kate đã “mẹ tròn con vuông”.

 

Vào 16 giờ 24 ngày 22/7 Công nương Kate Middleton đã hạ sinh “mẹ tròn con vuông” một bé trai nặng 3,8 kg tại bệnh viện St Mary's, thủ đô Luân Đôn. Màu tóc, tên riêng cũng như địa vị trong tương lai của bé trai hiện đang được dư luận tiên đoán rôm rả. Đặc biệt, thành viên mới nhất của Hoàng gia Anh còn đạt danh hiệu “hoàng tử nặng cân nhất lúc chào đời” trong lịch sử 100 năm qua khi so sánh với người cha - Hoàng tử William nặng 3,1 kg và người chú - Hoàng tử Harry nặng 2,8 kg.


Ngay sau khi vợ vượt cạn thành công, Hoàng tử William đã gọi điện thông báo tin vui cho Nữ hoàng, Thái tử Charles, em trai Harry cùng các thành viên khác trong gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên, Thái tử Charles được lên chức ông nội.


Nước Anh đã thấp thỏm chờ đợi sự ra đời của “em bé hoàng gia” trong suốt những ngày qua. Từ đầu tháng 7, rừng chân máy ảnh và thang đỡ của các phóng viên, hãng truyền hình đã "mọc" lên bên ngoài bệnh viện St Mary's. Người ta gọi vui đó là "Cuộc chờ đợi Kate vĩ đại". Trên những trang mạng cá cược như Coral và William Hill, chương trình dự đoán tên của vị hoàng tử mới sinh đã thu hút lượng người tham gia kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty này. Những cái tên được nhiều người đặt cược nhất là James, George và Henry. Bé trai cũng được dự đoán sẽ có mái tóc màu nâu. Trước đó, Alexandra là cái tên dẫn đầu trong danh sách tên dành cho bé gái.


Nhà vua trong tương lai


Trong một khía cạnh khác, sự chào đời của vị hoàng tử nhí được đánh giá là diễn biến mới có ảnh hưởng trực tiếp đến những “ứng cử viên” nối ngôi Nữ hoàng Ellizabeth II sau này. "Em bé hoàng gia" sẽ được phong tước hiệu Hoàng tử xứ Cambrigde này sẽ là nhà vua tương lai của Vương quốc Anh khi xếp thứ ba trong các hàng thừa kế ngai vàng, sau Hoàng tử William và Thái tử Charles. Bé trai này là chắt thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II và cháu đầu tiên của Thái tử Charles.


Sự ra đời của Hoàng tử xứ Cambridge đã đảm bảo sự liền mạch cho việc nối ngôi liên tiếp của ba thế hệ trị vì Vương quốc Anh, xứ Wales, Xcốtlen và Bắc Ailen. Ngoài ra, tân hoàng tử còn là thành viên hoàng gia đầu tiên có dòng máu của tầng lớp lao động và tầng lớp trung lưu chảy trong người bởi trước đây, ông bà ngoại của cậu bé chỉ là những người công nhân bình thường. Kể từ giây phút có mặt trên đời, hoàng tử nhí đã được nhiều người đặt niềm tin rằng cậu sẽ tạo ra sự thay đổi mới cho chế độ vương quyền tại Anh trong tương lai.


Một bài toán nhanh được đặt ra ngay sau khi Hoàng tử xứ Cambridge vừa chào đời. Người ta nhẩm tính rằng, nếu Nữ hoàng Ellizabeth II còn trị vì được thêm 10 năm nữa rồi nhường ngôi cho Thái tử Charles thì khi này ông cũng đã hơn 75 tuổi. Thái tử sẽ tiếp quản ngai vàng được khoảng một thập kỉ rồi tiếp tục nhường ngôi thì lúc đó Hoàng tử William sẽ ở độ tuổi 50. Lần truyền ngôi tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng năm 2050 khi đó người con trai lớn của William và Kate đã hơn 45 tuổi.


Nhân sự kiện đặc biệt, Thủ tướng Anh David Cameron đã gửi những lời chúc mừng tới vợ chồng William. Đại bác kỷ niệm được bắn khắp Luân Đôn trong ngày 23/7, trong khi các đơn vị quân đội riêng biệt sẽ thực hiện 62 phát súng chào mừng tại Tháp London và 41 phát súng tương tự ở Công viên Xanh.


Hoàng Trang (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN