Nổ bình gas tại nhà kho Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ

Ngày 19/7, Bộ Công an đã có thông tin chính thức về vụ nổ tại nhà kho Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở số 51 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.


Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 18/7, tại nhà kho Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã xảy ra vụ nổ làm anh Dương Trọng Hân (SN 1980, thường trú tại phường 1, quận 10), nhân viên kỹ thuật của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ chết tại chỗ.


Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã thuê Công ty vận chuyển Quốc An chuyển bình chữa cháy loại FM200 trọng lượng 30 kg từ Diamond Plaza về 51 Nguyễn Đình Chiểu. Trong khi các nhân viên Công ty Quốc An mở van xả bình thì bất ngờ bình phát nổ, đầu van văng vào đầu anh Hân khiến anh tử vong.


Ngay tối xảy ra sự việc, ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh và ngài đại sứ cũng như toàn bộ Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gửi lời chia buồn và cảm thông đến gia đình anh Hân.


Bảo Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN