Nhiều phát hiện khảo cổ học trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Viện Khảo cổ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Giang vừa tiến hành khảo sát trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Yên Minh thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), phát hiện nhiều công cụ đồ đá cũ thuộc văn hóa Sơn Vi, có niên đại từ 10.000 đến 30.000 năm. Đây là bằng chứng cho thấy người tiền sử có mặt rất sớm trên mảnh đất Cao nguyên đá Đồng Văn.


Tại xã Lùng Tám (huyện Quản Bạ), đoàn đã phát hiện 27 công cụ đồ đá cũ như: Công cụ rìa ngang, rìa dọc, công cụ hình móng ngựa, công cụ mảnh, mảnh tước, công cụ mũi nhọn... phân bố rải rác trên sườn ta luy dương chạy dọc tuyến đường tỉnh lộ 181. Tại huyện Yên Minh, đoàn khảo sát đã phát hiện một số công cụ đồ đá cũ tại Khu phố Mậu Duệ thuộc xã Mậu Duệ và trong lòng hang Nà Luông, xã Mậu Long. Ở cả hai địa điểm này, các chuyên gia đã thu được gần 50 công cụ đồ đá cũ, với nhiều loại hình như: Công cụ rìu ngắn, hình bầu dục, cuội bổ, rìa lưỡi ngang, hình móng ngựa, công cụ 1/4 viên cuội...


Qua nghiên cứu tổng thể các di vật khảo cổ, chuyên gia của Viện Khảo cổ học Việt Nam đã cho rằng các di chỉ ở các huyện Quản Bạ, Yên Minh là một địa điểm cư trú của người tiền sử.


Minh Tâm

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN