Nhiều hoạt động chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2014), sáng 25/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chúc mừng, động viên tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai - trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu đất nước với bề dày thành tích trong công tác y tế. Nói chuyện với các y, bác sỹ của bệnh viện nhân ngày truyền thống của ngành y tế, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi đến các thế hệ thầy thuốc trong toàn quốc, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành y tế cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai.
Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ y tế trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ Trung ương đến cơ sở, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hàng ngày, hàng giờ tận tụy làm nhiệm vụ của người thầy thuốc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến trên thế giới đã được ứng dụng thành công ở Việt Nam. Nước ta đã thanh toán nhiều bệnh dịch nguy hiểm như bại liệt, uốn ván, ho gà, bạch hầu; đã khống chế thành công, không để bùng phát nhiều bệnh dịch lớn như cúm A (H1N1, H5N1), dịch SARS. Tuổi thọ trung bình người Việt Nam được tăng lên mức 73 tuổi. Việt Nam cũng đang tiến gần đến thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về y tế. Đây là những thành tựu đáng tự hào của đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế Việt Nam.


Biểu dương, cảm ơn nỗ lực phấn đấu, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ thầy thuốc cả nước nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tình hình thực tế đang đặt ra cho ngành y tế những nhiệm vụ nặng nề trước nhiều khó khăn, thách thức bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.


Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của ngành y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới, ưu tiên y tế dự phòng, củng cố năng lực mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân; đẩy mạnh việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia khám chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh.


* Chiều 25/2, tại Trung tâm thông tấn Quốc gia đã diễn ra buổi gặp mặt thân mật giữa những người làm báo TTXVN và những thầy thuốc tiêu biểu, những người làm công tác y tế nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2014).

 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các thầy thuốc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng chí là lãnh đạo TTXVN, Bộ Y tế; các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, cán bộ y tế và các cán bộ, phóng viên của TTXVN cùng dự buổi gặp mặt.


Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhiệt liệt chúc mừng các y, bác sĩ và cán bộ y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Cảm ơn sự hợp tác và phối hợp hoạt động hết sức hiệu quả và tích cực giữa hai cơ quan thời gian qua, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi mong muốn, thời gian tới, công tác phối hợp thông tin giữa TTXVN và Bộ Y tế sẽ ngày càng hiệu quả hơn; đề nghị ngành y tế chủ động hơn nữa trong việc cung cấp các thông tin chuẩn xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí, trong đó có TTXVN nhằm góp phần cùng ngành y tế điều chỉnh những thông tin sai lệch, tháo gỡ vướng mắc bất cập, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Bộ Y tế luôn đánh giá cao vai trò của công tác báo chí, truyền thông. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn Ban lãnh đạo TTXVN, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông đảo, với chức năng cơ quan thông tấn nhà nước đã góp phần định hướng dư luận, đưa thông tin chính xác về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mọi lĩnh vực, trong đó có y tế tới người dân trong và ngoài nước.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng bày tỏ mong muốn trong năm 2014, các cơ quan báo chí đồng hành với Bộ Y tế để thực hiện đạt được 7 mục tiêu về: phòng chống dịch bệnh; giảm tải các bệnh viện; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính các đơn vị y tế công lập; thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu; phát triển nhân lực y tế và khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN