Nhật Bản kỷ niệm 68 năm thảm họa Hiroshima

Ngày 6/8, tại Công viên Hòa bình ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, đã diễn ra Lễ kỉ niệm Hòa bình để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này 68 năm trước. Hàng chục nghìn người đã tham dự lễ kỷ niệm, trong đó có nhiều nhà ngoại giao đến từ 70 nước.


 

Thả chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình trong lễ kỷ niệm. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết nỗ lực hết sức để hướng tới một thế giới phi hạt nhân, và hỗ trợ hơn nữa cho các nạn nhân của bom nguyên tử giúp họ chống chọi với bệnh tật. Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản sẽ vẫn tuân theo 3 nguyên tắc phi hạt nhân gồm không sản xuất, không chế tạo vũ khí hạt nhân và không cho phép sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản.


Trong thư gửi những người tham dự lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh “chúng ta cam kết theo đuổi mục đích xây dựng một thế giới phi hạt nhân" bởi đây là cách có ý nghĩa nhất mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.


Theo thống kê, tính tới tháng 3/2013, số nạn nhân còn sống sau những vụ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki là 201.830 người.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN