Nhật Bản khởi động trang trại phong điện ngoài khơi

Ngày 11/11, Nhật Bản đã khởi động tuabin đầu tiên của trang trại phong điện nằm ở ngoài khơi, cách bờ biển tỉnh Fukushima 20 km.

Xây dựng các tuabin phát điện từ năng lượng gió rất thích hợp tại Nhật Bản.


Trang trại này sẽ cung cấp điện cho mạng lưới điện vốn gắn với nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 bị ngừng hoạt động từ sau trận sóng thần hồi tháng 3/2011.


Trang trại phong điện này dự kiến đạt công suất phát điện 1 GW nhờ 143 tuabin và có thể trở thành nhà cung cấp năng lượng chính cho vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa.


Trang trại này thể hiện mong muốn của Nhật Bản tối ưu hóa công nghệ năng lượng tiên tiến của mình, từ các nhà máy điện sử dụng than đá, dầu mỏ hay khí đốt thông thường sạch đến các nguồn năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.


Nhật Bản có nhiều bờ biển nước sâu, vì vậy rất thích hợp việc xây dựng các tuabin phát điện từ năng lượng gió - vốn phải được cắm sâu hơn 50 m dưới lòng biển. Các tuabin của trang trại được nối với một cỗ máy phát điện nổi có công suất 66 kV và một dây cáp dưới biển có điện áp siêu cao. Theo các nhà đầu tư cho dự án, đây là cỗ máy đầu tiên kiểu này trên thế giới. Ngoài việc có thể lấy được những cơn gió mạnh hơn, ưu điểm của trang trại phong điện ngoài khơi này là không gây tiếng ồn cho con người sống trong đất liền.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN