Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 - Trả lại ngày hè cho trẻ em: Để có kỳ nghỉ hè bổ ích

Trẻ em có được một mùa hè lý thú, an toàn mà không ảnh hưởng nhiều tới công việc của bố mẹ là mong muốn chung của hầu hết các gia đình. Cùng với tình yêu thương và những suy nghĩ thật xác đáng về những kỷ niệm ngày hè của con, các bậc cha mẹ sẽ tìm được cách trả lại mùa hè cho con mình.

Học kỹ năng


Theo các chuyên gia, mùa hè là khoảng thời gian có lợi và cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trẻ học và chơi hợp lý sẽ phát triển tốt hơn hẳn những trẻ chỉ chăm chăm vào việc học hoặc chơi.

Bể bơi ở các thành phố lớn luôn trong tình trạng quá tải nhưng cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ em.


Tuy nhiên, tại các thành phố lớn, khi gặp khó khăn trong việc tìm chỗ vui chơi cho trẻ, nhiều gia đình đăng ký cho con học tại các trung tâm văn hóa hay cung thiếu nhi. Hiện có 3 nhóm ngoại khóa chính dành cho trẻ tham gia trong hè: nhóm rèn luyện thể chất, nhóm năng khiếu - ngoại ngữ và nhóm rèn luyện kỹ năng sống. Nhưng tất cả các khóa học này đều nên tham khảo với mong muốn của con thay vì nhồi nhét hoặc mong muốn bù đắp cho con những kiến thức một cách quá gấp gáp khiến trẻ phải học nhiều lớp một lúc.

Điều 17, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định: “Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi”. Điều 31 trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em cũng nêu rõ: “Các quốc gia thành viên công nhận quyền trẻ em được nghỉ ngơi và tiêu khiển, được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí phù hợp với lứa tuổi, được tự do tham gia các sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật. Các quốc gia thành viên phải tôn trọng và thúc đẩy quyền trẻ em được tham gia đầy đủ vào sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật, phải khuyến khích việc dành những cơ hội bình đẳng, thích hợp cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí và tiêu khiển”.


Song một thực tế cho thấy những địa chỉ uy tín đáp ứng nhu cầu này của các gia đình đều quá tải. Những địa chỉ tin cậy như Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội, Trường Thể dục thể thao 10/10 ngay từ cuối tháng 5 khi nhà trường chiêu sinh đã tấp nập phụ huynh đến đăng ký. Nhiều phụ huynh cũng tìm đến những trung tâm dạy về kỹ năng sống, năng khiếu. Giá một khóa học trực tuyến dạy về kỹ năng sống rèn luyện ý chí kéo dài hơn 2 tháng với mức học phí 450.000 đồng/học viên. Tuy nhiên, có những khóa học có mức học phí cao tới 6- 8 triệu đồng/học viên nhưng nhiều phụ huynh vẫn cho con học.


Ưu tiên cho các hoạt động ngoài trời


Mùa hè mở ra một thế giới tươi mới cho trẻ em. Các bậc cha mẹ nên ưu tiên cho con tham gia những hoạt động ngoài trời. Chính các hoạt động ngoài trời sẽ giúp trẻ có cơ hội áp dụng lý thuyết mà bé được dạy ở trường vào thực tế. Những trò đố đơn giản tạo điều kiện cho con làm quen với khoa học như dạy bé làm biểu đồ thời tiết bằng cách đo nhiệt độ các ngày trong tuần, quan sát thiên nhiên, phân biệt sự khác nhau của các loài hoa, cây cối... sẽ mang lại nhiều niềm vui bất ngờ cho trẻ.

Những hoạt động ngoài trời sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện.
Ảnh: Lê Sơn


Theo chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Trẻ con thành phố vốn đã bó buộc trong những không gian chật hẹp, vì vậy mùa hè cần cố gắng tránh xa các trò chơi tiếp xúc quá nhiều với máy tính, video và internet, hạn chế cho trẻ xem ti vi trong những tháng mùa hè. Bố mẹ cần khuyến khích trẻ hoạt động, học mà chơi, chơi mà học, sử dụng trí tưởng tượng để trẻ có một mùa hè vui tươi và bổ ích.

Chị Nguyễn Thị Hà- Bí thư Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh:

 Cần khuyến khích trẻ “chơi mà học”

Trẻ em thành phố vốn đã bó buộc trong những không gian chật hẹp, vì vậy mùa hè cần cố gắng tránh xa các trò chơi tiếp xúc quá nhiều với máy tính, video và internet, hạn chế cho trẻ xem ti vi. Bố mẹ cần khuyến khích trẻ hoạt động, học mà chơi, chơi mà học. Sử dụng trí tưởng tượng để trẻ có một mùa hè vui tươi và bổ ích.

 Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Quyết:

 Hè về, không “nghỉ” triền miên

Không ít phụ huynh có suy nghĩ đơn giản “nghỉ hè trẻ phải được chơi” nên đã cho con ăn ngủ, chơi bời vô độ. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Dù đây là thời gian trẻ được nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng không vì thế mà cha mẹ có thể để các em rong chơi hết ngày này qua ngày khác. Trong thời gian nghỉ hè, trẻ vẫn cần được bố trí thời gian học tập, sinh hoạt điều độ.

Bà Nguyễn Việt Hà- Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội:

Nên cho trẻ tiếp xúc môi trường tự nhiên

Nghỉ hè cho trẻ về quê là điều rất cần thiết trong việc giáo dục tình yêu con người, thiên nhiên. Đó còn là sự phát triển toàn diện khả năng sáng tạo trí tuệ cho các em. Chỉ có biết rõ và cảm nhận về những điều xung quanh mình, trẻ mới phát triển được hết các khả năng trong học tập.


Cho trẻ về quê để con tự học, tự cảm nhận cuộc sống cũng là một trong những lựa chọn lý tưởng. Nhìn nhận vấn đề này, chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Quyết nói: Nghỉ hè cho trẻ về quê là điều rất cần thiết trong việc giáo dục tình yêu con người, thiên nhiên. Đó còn là sự phát triển toàn diện khả năng sáng tạo trí tuệ cho các em. Chỉ có biết rõ và cảm nhận về những điều xung quanh mình, trẻ mới phát triển được hết các khả năng trong học tập. Ví dụ như có về quê, được chứng kiến dòng sông trong xanh hay cảnh thanh bình của làng quê chúng mới miêu tả sắc nét, có hồn. Ngược lại, nếu không biết, không cảm nhận và nhìn thấy sự vật thật sự thì chúng không thể phát huy được khả năng tư duy của mình, do bị thụ động vào sách tham khảo...”.


Bố mẹ cũng nghỉ hè


Học tập không chỉ diễn ra trong lớp học, mà nó còn diễn ra trong các công việc hàng ngày. Bởi thế, dịp hè là khoảng thời gian lý tưởng để dạy trẻ những kỹ năng thực tế quan trọng trong cuộc sống. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bố mẹ dành thời gian học cùng với con. Một ví dụ đơn giản, bạn có thể tranh thủ thời gian đi rút tiền để dẫn bé vào ngân hàng, dạy bé những điều tối cơ bản về tiền, thẻ tín dụng, sự cân bằng giữa thu và chi hoặc bạn có thể hướng dẫn bé quy trình giặt quần áo bởi quần áo mùa hè khá mỏng và dễ giặt.


Nhiều bậc cha mẹ muốn con đọc sách, tuy nhiên họ chỉ biết cách cầm quyển sách và dúi vào tay con mình, không quan tâm xem trẻ học được những gì. Thực tế sách là một dụng cụ học tập rất có ích với trẻ nhỏ, để làm cho việc đọc thú vị hơn, hãy chọn cho bé những sách phù hợp với lứa tuổi, đọc, giải thích và bàn luận với bé.


Với việc học của trẻ cũng vậy, cha mẹ có thể cùng con tham gia các trò chơi trí tuệ mang tính tìm tòi, khám phá chứ không nhất thiết phải ép trẻ cặm cụi với sách vở, bài tập.


Cũng theo chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Quyết, không ít phụ huynh có suy nghĩ đơn giản “nghỉ hè trẻ phải được chơi” nên đã cho con ăn ngủ, chơi bời vô độ. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Dù đây là thời gian trẻ được nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng không vì thế mà cha mẹ có thể để các em rong chơi hết ngày này qua ngày khác. Trong thời gian nghỉ hè, trẻ vẫn cần được bố trí thời gian học tập, sinh hoạt điều độ. Để kỳ nghỉ của con thực sự bổ ích, bố mẹ có thể đăng ký cho trẻ tham gia các lớp học hay các chương trình ngoại khóa mà các bé yêu thích. Hoạt động này giúp trẻ tránh lãng phí thời gian, đồng thời giúp các em có thể nâng cao được kỹ năng sống, học hỏi thêm được nhiều điều mới lạ. Duy trì một nếp sống năng động không những giúp con bạn có thêm nhiều cơ hội học hỏi mà còn giúp con không cảm thấy ngại khi năm học mới bắt đầu.


Tổ chức Đoàn chung tay


Chính bởi những lý do thiếu thốn nói trên, việc tạo nhiều không gian vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ vô cùng quan trọng. Trong việc này, tổ chức Đoàn có vai trò đáng kể, góp phần tạo môi trường vui chơi hữu ích cho trẻ vào mỗi dịp hè.


Phong trào xây dựng 100 sân chơi cho thiếu nhi ngoại thành Hà Nội từ nay đến năm 2017 là một trong những điểm sáng mà Thành đoàn Hà Nội đang triển khai. Theo anh Lê Quang Đại, Ủy viên Thường vụ, Chánh văn phòng Thành đoàn Hà Nội, để tạo thuận lợi cho thiếu nhi trong vui chơi, giải trí, học tập và phát triển toàn diện, nguồn kinh phí được Thành đoàn đứng ra huy động xã hội hóa. Trong tháng 5/2013, một sân chơi tại quận Hà Đông đã được khánh thành đem lại niềm vui cho thiếu nhi tổ dân phố 9, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 15 sân chơi như thế. Không chỉ là nơi vui chơi tập trung an toàn, sạch sẽ cho thiếu nhi, những sân chơi này còn là địa điểm sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn.


Cùng với việc tạo sân chơi, các phương pháp tổ chức hoạt động hè dành cho các cán bộ nghiệp vụ công tác đội cũng được tổ chức Đoàn chú trọng đào tạo, tập huấn. Trong tháng 5, cuộc tập huấn đã được tổ chức nhằm hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ đội, nhóm, phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi, giới thiệu các mô hình hoạt động, sân chơi cuối tuần, trò chơi vận động và các phương pháp dàn dựng các vở kịch sân khấu... cho thiếu nhi.


Theo chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những kỹ năng đó sẽ là những kiến thức cần thiết để triển khai các phong trào, mô hình hoạt động phù hợp với thực tế, với tình hình địa phương để tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi địa phương.


Lê Sơn - Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN