Người già, trẻ nhỏ đổ bệnh vì nắng nóng

Đợt nắng nóng kéo dài vừa qua tại TP Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người già và trẻ em phải nhập viện do mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa…

 

Nhiều bệnh viện quá tải do lượng bệnh nhân tăng mạnh.

Những ngày này, khu khám bệnh và khu nội trú Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh, luôn đông nghịt bệnh nhi. “Trung bình mỗi ngày, BV có khoảng 3.000 - 4.000 lượt bệnh nhân đến khám; ngày cao điểm có tới gần 7.000 lượt. Ngoài bệnh thủy đậu và bệnh sởi đang trong mùa dịch thì số bệnh nhi đến khám các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốt cũng đang gia tăng”, BS Phạm Mai Đằng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Nhi Đồng 2, cho biết.


Tương tự, tại BV Nhi Đồng 1, mỗi ngày BV khám, điều trị cho khoảng 6.000 - 7.000 bệnh nhi. Phổ biến nhất là các bệnh về hô hấp, sốt virút và tiêu chảy. Từ giữa tháng 3 đến nay, một số khoa của BV lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Đơn cử, khoa Hô hấp của BV có 90 giường nhưng đang phải điều trị cho gần 200 bệnh nhi, khoa Tiêu hóa có 100 giường nhưng cũng có khoảng 180 ca đang nằm điều trị tiêu chảy.

Không chỉ trẻ nhỏ, nắng nóng cũng khiến nhiều người lớn tuổi mắc bệnh. Tại BV Nhân Dân Gia Định, BV Nhân Dân 115, BV Nguyễn Tri Phương... lượng bệnh nhân đến khám các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, hô hấp cũng tăng mạnh.


Theo thống kê của BV Nhân Dân 115, những ngày gần đây, tại BV có khoảng 1.000 lượt bệnh nhân khám/ngày; trong khi trước đó, trung bình mỗi ngày BV chỉ tiếp nhận khoảng 700 - 800 lượt.
Đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Tâm thần TP Hồ Chí Minh, cũng cho biết: Trong những ngày nắng nóng vừa qua, lượng người đến khám các bệnh liên quan đến tâm thần cũng gia tăng, bởi nắng nóng cũng khiến cho những người có tiền sử mắc các bệnh lý liên quan đến tâm thần rất dễ phát bệnh.


Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1, các bệnh trẻ em thường gặp trong mùa nắng nóng là tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, nhiễm siêu vi, viêm não Nhật Bản B, viêm màng não, sốt xuất huyết, tay chân miệng... Vì vậy, các bậc phụ huynh nên có biện pháp giải nhiệt cơ thể cho trẻ, cho trẻ mặc các quần áo chống nắng khi ra đường, tránh cho trẻ ăn, uống các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Còn tại BV Nguyễn Trãi, số lượng bệnh nhân trên 60 tuổi tới khám và điều trị cũng tăng đột biến trong 10 ngày qua. Theo BS Trần Kim Tân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Nguyễn Trãi, năm nay, thời tiết của Nam Bộ lạnh hơn so với các năm trước; sau đó lại đột ngột chuyển sang nắng nóng và kéo dài, khiến người già không thích nghi kịp nên dễ mắc các bệnh về hô hấp như: Viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.


Để phòng tránh các bệnh trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người già và trẻ em cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, tránh để trẻ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc chế biến và bảo quản đồ ăn, thức uống phải tuân thủ chặt chẽ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế, nhằm loại trừ tối đa các tác nhân gây bệnh ở đường tiêu hóa có thể gây hại cho sức khỏe.


Người dân cũng cần lưu ý giữ môi trường sống thông thoáng, trong lành nhằm hạn chế sự lây nhiễm của các bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm; cần phát quang môi trường, loại bỏ những nơi nước đọng nhằm ngăn chặn sự phát triển của muỗi vằn là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết.


Ngoài ra, thói quen vệ sinh cá nhân tốt như rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh cần được duy trì, nhằm loại bỏ hiệu quả những tác nhân gây bệnh nguy hiểm từ chính đôi bàn tay của mình. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin sẵn có, giúp trẻ được bảo vệ tốt nhất trong suốt mùa nắng nóng này.


Đan Phương - Hứa Chung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN